Đề nghị đặc xá hơn 10.000 phạm nhân

Đề nghị đặc xá hơn 10.000 phạm nhân
Ngày 23-8, Hội đồng Tư vấn đặc xá T.Ư đã họp phiên toàn thể kiểm tra, xem xét các hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá dịp 2-9 và trình Chủ tịch nước quyết định.

> Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá

Hội đồng Tư vấn đặc xá T.Ư đã xem xét và thống nhất đề nghị Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 10.244 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 291 người được hoãn, được đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá T.Ư Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhân đạo và khoan hồng đối với người phạm tội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Tỷ lệ tái phạm của người được đặc xá rất thấp, chỉ 0,54%. Điều đó nói lên tính đúng đắn, hiệu quả về mặt chính trị, kinh tế, xã hội trong chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về đặc xá.

H.N
Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG