Khách sạn Hilton HN dùng nhân bánh Trung Quốc

Khách sạn Hilton HN dùng nhân bánh Trung Quốc
TP - Ngày 25-8, tại Khách sạn Hilton Hà Nội, đoàn kiểm tra đã phát hiện 500 tờ rơi quảng cáo bánh trung thu mà chưa có hồ sơ đăng ký quảng cáo và nội dung quảng cáo không đúng với thực tế. Ông Hàn Tự Do, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, một thành viên trong đoàn, cho hay, Khách sạn Hilton không xuất trình được hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo.

> Hàng trăm tấn nhân bánh trung thu 'bẩn' đã vào Việt Nam
> Thu hai tấn nhân bánh Trung thu nguồn Trung Quốc
> Bánh trung thu vào mùa, tăng giá

Liên quan đến nội dung quảng cáo, trong khi quảng cáo ghi bánh Trung thu chỉ dùng hương liệu tự nhiên thì, thực tế, đoàn kiểm tra thấy có cả hương liệu và chất tạo màu tổng hợp, cũng nhập từ Trung Quốc.

Không dừng ở đó, cho đến cuối chiều qua, 26-8, chín loại nhân bánh Trung thu ở Khách sạn Hilton, Hà Nội, vẫn bị niêm phong do cơ sở này vẫn chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ theo quy định. Trong số các nhân bánh có các loại nhân hạt sen, khoai môn, chè xanh, v.v…

Chúng bị niêm phong sau khi đoàn tiến hành kiểm tra buổi sáng 25-8 và phát hiện các nguyên liệu làm bánh chủ yếu là bột mì, nhân bánh, phụ gia tổng hợp, hương liệu đều từ Trung Quốc. Các nguyên liệu này mua của Công ty Lâm Loan ở Chợ Hôm, Hà Nội, nhưng người mua không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Đoàn chờ đợi doanh nghiệp lấy đủ giấy tờ hợp lệ nhưng, đến cuối ngày, vẫn không có bèn quyết định niêm phong. Cho đến hết ngày 26-8, vẫn chưa thấy KS Hilton trình giấy tờ chứng nhận xuất xứ của nhóm nguyên liệu nhân bánh trên đến cơ quan chức năng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.