Tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ đã trở về nhà

Tàu cá bị Trung Quốc bắt giữ đã trở về nhà
TP - Ngày 25-8, tàu cá mang số hiệu QB 1825 TS cùng 5 ngư dân về đến cảng Nhật Lệ an toàn sau 17 ngày bị phía Trung Quốc bắt giữ.

> Trung Quốc lại bắt ngư dân VN, đòi tiền chuộc

Thuyền Trưởng Nguyễn Văn Thanh cho biết: Ngày 8-8, ông cùng 4 thuyền viên là Nguyễn Văn Tiến, Lê Văn Hiến (trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), Hồ Văn Tịnh, Nguyễn Văn Hạnh (trú tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) đang hành nghề ở vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế) 109 hải lý, thì bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ.

Họ bị tàu ngư chính Trung Quốc áp giải về đảo Hải Nam, bị quản thúc ngay trên tàu của mình cho đến khi được thả hôm 24-8.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.