Hà Nội: Kiến nghị phân làn trên 12 tuyến phố

Hà Nội: Kiến nghị phân làn trên 12 tuyến phố
TP - Nhằm giảm ùn tắc và giảm tai nạn Sở GTVT Hà Nội vừa trình TP Hà Nội kế hoạch tổ chức phân làn trên 12 tuyến phố có mật độ phương tiện lưu thông lớn.

> Sau mũ bảo hiểm là cấm xe máy ở đô thị lớn

Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, trước khi làm cả 12 tuyến nên làm trước 5 tuyến xem chuyển biến thế nào rồi mới nhân rộng. Cụ thể, ông Khôi yêu cầu khôi phục lại 3 tuyến phố đã thực hiện phân làn chưa thành công trước đây là Kim Mã (đoạn từ Voi Phục đến bến xe Kim Mã), tuyến Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt – Xã Đàn, tuyến Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân đến Lê Duẩn); hai tuyến mới là Phố Huế - Hàng Bài và Bà Triệu.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, Sở GTVT bố trí sắp xếp ngay điểm đỗ phương tiện dưới đường, trên hè, dứt khoát dưới đường 5 tuyến phố phân làn không cấp phép đỗ ô tô. Với các phương tiện vi phạm trong thời gian thực hiện phân làn tạm thời sẽ đưa lên vỉa hè, sau đó thuê phương tiện vận tải cẩu về trụ sở xử lý.

“Bắt đầu từ tháng 9 tới các lực lượng có liên quan phải vào cuộc để vào tuần thứ 3 của tháng 9 sẽ đồng loạt triển khai phân làn trên cả 5 tuyến phố”, ông Khôi yêu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG