Quảng Bình cần khai thác thế mạnh rừng và biển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà các thanh niên xung phong. Ảnh: HN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà các thanh niên xung phong. Ảnh: HN
TP - Trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung, sáng 4-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà các thanh niên xung phong. Ảnh: HN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, tặng quà các thanh niên xung phong. Ảnh: HN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Quảng Bình là tỉnh có nhiều thế mạnh về rừng và biển, có nguồn tài nguyên về sản xuất vật liệu xây dựng dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi… Do vậy, tỉnh cần phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhằm bứt phá trong thời gian tới.

Muốn làm được điều này, Quảng Bình cần quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và nên tập trung về phía Tây; có kế hoạch hợp lý để khai thác lợi thế về du lịch ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng; phát triển mạnh trồng rừng gắn với chế biến sản phẩm từ rừng; áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao năng suất trong nông nghiệp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung cải cách hành chính, xây dựng các cơ chế chính sách tăng cường thu hút vốn đầu tư xã hội…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo Quảng Bình quan tâm hơn nữa trong công tác xóa đói giảm nghèo theo hướng giảm nhanh và bền vững hộ nghèo, triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống đối tượng chính sách, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư cầu Nhật Lệ 2, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch, 8 tuyến đường cứu hộ cứu nạn, dự án đầu tư hệ thống tín hiệu dẫn đường tự động tại cảng hàng không Đồng Hới, dự án năng lượng mặt trời, dự án đường ven biển…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG