Quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục

Quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục
TP - Hôm qua (5-9), tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khai giảng ở nhiều trường. Dự lễ khai giảng ở trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đảng, Nhà nước quyết tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, trình độ cao làm nòng cốt thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vui & lo
> Trường học không còn là tháp ngà

Cùng ngày Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An dự lễ khai giảng Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Tại buổi lễ, Trường THPT Lý Tự Trọng đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Dịp này, anh Dương Văn An đã tặng quà cho các em học sinh vượt khó tại Trường THPT Lý Tự Trọng.

Tại TPHCM, gần 1 triệu học sinh bước vào năm học 2011-2012. Dự lễ khai giảng ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM gửi lời chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo, thầy, cô, học trò ngành GD&ĐT TPHCM. Ông Hải mong muốn trong năm học mới, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, bảo đảm kỷ cương; kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục thế hệ trẻ.

Tại Lâm Đồng, ngày 5-9, hơn 300.000 học sinh (HS) tỉnh Lâm Đồng bước vào năm học mới với tin vui không còn HS nào phải học ca ba. Chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012, Lâm Đồng đã đầu tư hơn 220 tỷ đồng để xây thêm nhiều phòng học mới và tăng cường trang thiết bị cho các trường học.

Tại Nghệ An, có gần 650.000 học sinh đến từ 537 trường tiểu học, 415 trường THCS, 91 trường THPT, 21 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và 509 trường mầm non chào đón Khai giảng năm học mới 2011 - 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG