Sạt lở núi uy hiếp nhà máy thuỷ điện bản Vẽ

Sạt lở núi uy hiếp nhà máy thuỷ điện bản Vẽ
TPO -15h 30’ chiều nay, 13-9, một trận lở núi nghiêm trọng uy hiếp Nhà máy thuỷ điện bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An).

“Đất đá trên núi đang ầm ầm đổ xuống khu vực sân nhà máy!”, ông Lô Hoài Thơm nói. Qua điện thoại, Chủ tịch xã Yên Na cho biết ông đang đứng cách điểm sạt lở khoảng 100m và chứng kiến toàn bộ vụ lở núi.

Bất chấp nguy hiểm, các công nhân vận hành máy tại khu vực phát điện vẫn bám trụ tại công trình và tiếp tục cho máy hoạt động. “Nếu máy phát điện ngừng hoạt động, nước sẽ dâng cao gây nguy hiểm!”, ông Thơm lo lắng.

Trao đổi với TPO lúc 15h 50’ cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương Hồ Cảnh nói ông đã nhận được thông tin vụ lở núi và lãnh đạo huyện đang trên đường di chuyển vào Yên Na. “Phía nhà máy thông báo là sạt lở núi trên đường vào nhà máy chứ không phải khu vực nhà máy!”, ông Hồ Cảnh cho biết.

Khi PV điện xác minh lại thông tin, ông Lô Hoài Thơm- Chủ tịch xã Yên Na tiếp tục khẳng định vụ lở núi gần khu vực nhà máy chứ địa điểm không phải trên đường vào nhà máy.

Thuỷ điện Bản Vẽ là công trình thuỷ điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với công suất 320 MW, với tổng mức đầu tư 5.740 tỷ đồng, diện tích lưu vực 8.700 km2, dung tích chứa 1.700 triệu m3 nước. Chiều dài đập theo đỉnh: 509m. Chiều cao đập lớn nhất: 137m. Mực nước bình thường: 200m.

Vào tháng 12-2007, một trận lở núi kinh hoàng đã vùi lấp 18 công nhân đang làm việc dưới chân núi khu vực Thuỷ điện bản Vẽ.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương- ông Hồ Cảnh đã khẩn trương di chuyển vào khu vực nhà máy tại bản Vẻ (xã Yên Na).

Sau gần 2h đồng hồ men theo dòng Nậm Nơn, 17h30’ chiều nay, đoàn cán bộ huyện Tương Dương có mặt tại hiện trường.

“Đường vào rất khó khăn vì đất đá trên núi sạt lở, gây ách tắc ở nhiều điểm! Đất đá trên núi tiếp tục đổ xuống khu vực cổng nhà máy, bao trùm lên tường rào với khối lượng trên 300 khối!”, ông Hồ Cảnh cho biết.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, hàng nghìn khối đất đá lưng chừng và trên đỉnh núi có nguy cơ đổ ập xuống trong đêm nay, 13/9, nếu xã Yên Na có mưa.

Lúc 18h chiều nay, sạt lở đã đẩy bùn đất đến gần khu vực nhà máy. Ông Cảnh xác nhận điểm sạt lở gần nhất chỉ cách khoảng 10m.

Không ai dám qua lại phía cổng nhà máy vì sợ đá lăn. Hiện tại, cổng nhà máy đã bị bịt kín, trong khi các công nhân vẫn kiên trì bám trụ công trình, tiếp tục vận hành máy phát điện, xả lũ.

“Liệu đất đá trên núi có trùm lên nhà máy hay không?”, PV hỏi.

Chủ tịch huyện Tương Dương Hồ Cảnh nói: “Hy vọng đêm nay, trời sẽ ngớt mưa…”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG