Gần 100 nhà bị sập, sạt lở ở Nghệ An

Gần 100 nhà bị sập, sạt lở ở Nghệ An
TPO - Tin từ UBND huyện Tương Dương sáng 15-9 cho biết, trong ba ngày qua mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều xã trên địa bàn huyện. 13 ngôi nhà tại các xã Yên Na, Yên Hoà bị sập; 85 nhà bị sạt lở (diễn ra tại xã Lưu Kiền, Yên Na, Thạch Giám, Lượng Minh và thị trấn Hoà Bình). 15 hộ gia đình khác phải di dời khẩn cấp.

Lũ diễn biến phức tạp tại Nghệ An, Thanh Hóa
> Nghệ An: Mưa lũ làm 5 người chết

Đêm 14, rạng ngày 15-9 tại huyện Tương Dương tiếp tục có mưa. Nhiều điểm tích tụ nước trên sườn núi gặp mưa, có nguy cơ sạt lở rất cao.

Khu tái định cư Khe Chóng (xã Yên Na) bị lũ tàn phá, hiện có 9 ngôi nhà nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Cũng tại địa bàn này, một căn nhà đã bị lũ cuốn trôi; Hai căn nhà khác của Ban quản lý rừng phòng hộ ở xã Xá Lượng và Yên Hoà hư hỏng nặng. Nhà công vụ của giáo viên bản Văng Cuộm (Yên Tĩnh) sạt lở. Trường Tiểu học 1 xã Yên Tĩnh bị đất đá vùi lấp phía sau nhà trường khoảng 100m3, làm hỏng tường che chắn đầu đốc công trình.

Không có thương vong về người tại Tương Dương cho đến sáng nay, 15-9, nhưng một diện tích lúa, hoa màu đã bị mưa lũ làm hư hại. Trên 23 ha lúa hư hỏng (bị thiệt hại khoảng 70%). Kênh mương sạt lở, vùi lấp: 745m, hàng trăm m chiều dài kênh bê tông bị hư hỏng nặng. 7 đập tràn bị nước cuốn trôi (4 đập ở xã Tam Thái, 3 đập khác ở Tam Đình). 10 công trình nước sinh hoạt hư hỏng.

Lúc 10h 30’ sáng nay, GĐ Sở GTVT Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ cho biết mưa lũ gây ách tắc giao thông tại nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, khiến một số địa bàn bị nước cô lập. Tuyến Yên Na đi Yên Tĩnh dạt lở 23 điểm, trong đó có 7 điểm sạt lở nặng. Quốc lộ 7A đi Kỳ Sơn bị sạt lở tại km 172+900 (thuộc xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương). Hiện, Sở GTVT đã phối hợp với chính quyền địa phương huy động xe cơ giới giải toả, thông đường.

Theo thống kê ban đầu của huyện Tương Dương đến 10h sáng ngày 15-9, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 8,9 tỷ đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG