Thang máy rơi, một người chết

Nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn
Nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn
TPO - Thang máy tại tòa nhà chung cư CT3 Constrexim (Cầu Giấy, Hà Nội) đột ngột dừng do mất điện, rồi rơi tự do, khiến một người chết tại chỗ.
Nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn
Nạn nhân thiệt mạng sau vụ tai nạn. Ảnh: T.D

Khoảng 10h sáng nay (21-9), ông Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, ở Thụy Khuê, Hà Nội) đang đi thang máy từ tầng sáu xuống tầng bốn tại chung cư CT3 Constrexim (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), thì mất điện, thang máy rồi rơi tự do. Hậu quả, ông Hoà thiệt mạng.

Tại hiện trường, xác nạn nhân cắm xuống một góc của tầng hầm. Sau một giờ, nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Theo quan sát của phóng viên, sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người dân sinh sống tại tòa nhà này không dám đi thang máy.

Khu vực nạn nhân tử nạn
Khu vực nạn nhân tử nạn.

Ông Lương Văn Tăng sống tại tòa nhà CT3 Constrexim nói, năm 2006, khi người dân bắt đầu dọn về ở tại chung cư 12 tầng đã phát hiện thang máy rất cũ. Sau một thời gian sử dụng, thang thường xuyên bị hỏng.

"Chúng tôi vừa có công văn gửi Ban quản lý tòa nhà để phản ánh về tình trạng thang máy thì nay xảy ra sự cố" - ông Tăng nói.

Theo Viết
MỚI - NÓNG