Sạt lở núi đe doạ bản Xốp Mạt

Sạt lở núi đe doạ bản Xốp Mạt
TPO - “Sạt lở núi đang gây nguy hiểm tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh. 13/36 hộ dân phải di dời khẩn cấp!”, Chủ tịch huyện Tương Dương (Nghệ An), ông Nguyễn Hồ Cảnh cho biết lúc 11h sáng nay, 22-9.

Núi tại bản Xốp Mạt bị nứt, vết nứt khoảng 10cm khiến một phần núi có nguy cơ đổ sập xuống sông Nậm Nơn. Cầu treo nối bản Xốp Mạt và bản Côi bị vặn cong, có khả năng bị phá huỷ.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Chính quyền huyện Tương Dương phát lệnh di dời khẩn cấp 13 hộ nằm trong vùng sạt lở. “Nếu tình trạng lở núi tiếp tục diễn biến xấu, 20 gia đình còn lại cũng sẽ phải di dời đến địa điểm khác!”, ông Nguyễn Hồ Cảnh nói.

Nguyên nhân gây lở núi tại Xốp Mạt, theo Chủ tịch UBND huyện Tương Dương là do lũ lụt trong những ngày qua và ảnh hưởng của địa chấn.

Lũ trên sông Cả đang rút. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tại thị trấn huyện Con Cuông bị ngập nước do Nhà máy Thuỷ điện bản Vẽ xả lũ. Một diện tích lớn lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG