Chợ Đông Kinh bãi thị

Chợ Đông Kinh bãi thị
TP - Từ sáng sớm 24-9, hàng loạt quầy bán hàng tạp hóa tại tầng 1 chợ Đông Kinh (phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) phủ bạt, không bán hàng

Tiểu thương bãi thị

Theo các tiểu thương, họ không đồng ý với mức điều chỉnh, tăng giá thuê quầy lên tới 45%/năm, mặc dù chưa đến hạn ký hợp đồng mới, họ đã làm đơn kiến nghị. Phía Cty chợ Lạng Sơn không đáp ứng, ép tiểu thương phải đấu thầu, ai thắng mới được kinh doanh tiếp. Vì vậy, gần 200 hộ kinh doanh tại tầng 1 đồng loạt bãi chợ. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cty chợ Lạng Sơn cho rằng, việc tăng giá nằm trong quy trình điều chỉnh, đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên. Từ năm 2004 đến nay, chi phí đầu vào phát sinh nâng cao buộc Cty phải điều chỉnh mức thuê quầy.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG