Bão số 5 suy yếu, bão Nalgae mạnh cấp 14 hướng vào biển Đông

Ảnh mây vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới (bão số 5)và cơn bão NALGAE
Ảnh mây vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới (bão số 5)và cơn bão NALGAE
TPO - Chiều nay (30-9) sau khi đi vào bờ biển giữa Quảng Ninh - Hải Phòng, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Ảnh mây vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới (bão số 5)và cơn bão NALGAE
Ảnh mây vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới (bão số 5)và cơn bão NALGAE.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở đảo Cô Tô có gió mạnh 26m/s (cấp 10), giật 38m/s (cấp 13); đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh 25m/s (cấp 10), giật 33 m/s (cấp 12); Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 22m/s (cấp 9), giật 38m/s (cấp 13); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 15m/s (cấp 7); giật 21m/s (cấp 9); Thái Bình có gió mạnh 13m/s (cấp 6); giật 20m/s (cấp 8).

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm; một số nơi có mưa to hơn như Cô Tô 126mm; Quảng Hà 108mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 125mm….

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 17 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 01-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần

Siêu bão NALGAE tiến sát biển Đông

Hiện nay, trên khu vực phía Đông đảo Lu - Dông (Philippin) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là NALGAE.

Hồi 16 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 16 giờ ngày 01-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Lu - Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Như vậy khoảng chiều tối và đêm 1-10, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Đến 16 giờ ngày 02-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp14, cấp 15.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình

Ngày hôm nay (30-9), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tính đến 16 giờ ngày 30-9, lượng mưa đo được phổ biến từ 50 – 100mm, một số nơi trên 150mm, như Minh Hóa: 184mm, Tân Mỹ: 184mm.

Lũ trên thượng nguồn sông La và Sông Gianh đang lên nhanh. Mực nước lúc 16 giờ tại các trạm trên Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt: 7,0m, dưới báo động (BĐ) 1: 0,5m; Sông Gianh tại Đồng Tâm: 10,61m, dưới BĐ2: 1,39m; tại Mai Hóa: 3,70m, trên BĐ1: 0,70m.

Dự báo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Bình tiếp tục lên. Đến đêm nay, sáng sớm mai (01-10), mực nước trên Sông Giang tại Mai Hóa có khả năng lên mức 6,0m, dưới BĐ3: 0,5m; Thượng nguồn sông La có khả năng lên mức BĐ1, có nơi trên BĐ1.

Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng thượng nguồn sông La và lưu vực sông Gianh

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại

Chỉ đổ bộ vào đất liền chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, theo thống kê sơ bộ, bão số 5 đã gây thiệt hại cho tỉnh Quảng Ninh gần 50 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 293 căn nhà tốc mái, 11 tàu thuyền và sà lan bị lật chìm, 33 bè nuôi bị vỡ làm mất trắng cả trăm tấn cá và thủy sản các loại, 1.669 ha hoa màu bị ngập úng, 9 cột điện và 2 cột viễn thông bị đổ gẫy, toàn tỉnh phải di dời 85 hộ dân. Đến nay, chưa có thông tin nào về thiệt hại người.

Tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Cô Tô
Tàu đánh cá của ngư dân huyện đảo Cô Tô. Ảnh: Dân trí

Bão số 5 bắt đầu đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh từ lúc 11 giờ trưa 30-9 với cường độ gió cấp 10, cấp 11. Vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất là ở hai huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và thị xã Cẩm Phả. Hiện nay có một điểm ngập lụt do cống thoát nước trên quốc lộ 18, đoạn Cửa Ông - Mông Dương nhỏ, thoát nước không kịp khiến một đơn vị quân đội và hơn 20 hộ dân của tổ 1, khu 1, phường Cửa Ông (thị xã Cẩm Phả) bị nước ngập vào nhà cao quá nửa thân người. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành giao thông và đơn vị thi công tuyến đường nhanh chóng lắp đặt đường ống cống lớn, đưa nước thoát khỏi nhà dân.

Tại Hải phòng, tính đến 16 giờ ngày 30-9, thành phố chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại dân sinh kinh tế. Hệ thống đê điều vẫn đảm bảo an toàn, chưa phát sinh sự cố. Trong âu cảng Bạch Long Vỹ đã có 1 pông tông đỗ trong âu bị đắm.

Tại quận Đồ Sơn (Hải Phòng), ông Hoàng Xuân Bình - Chủ tịch UBND quận cho biết: 2.000 người dân đã sơ tán an toàn; 455 tàu, thuyền của ngư dân địa phương và các tỉnh bạn được chằng buộc cẩn thận tại nơi neo đậu. Tuyến đê kè vẫn an toàn. Một số cây lớn ở khu vực Đoàn 295 đã bị đổ gãy.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết: hai tàu bị nạn trong bão số 5 đã được ứng cứu kịp thời. Khoảng 6h30' ngày 30-9, tại khu vực 20 0 25’ vĩ tuyến Bắc, 107 0 02’ kinh độ Đông (cách đảo Dáu, Đồ Sơn khoảng 20 hải lý về phía Đông Nam), tàu Hoàng Anh 268/06TV/499 tấn chở 700 tấn bột mỳ do anh Vũ Khắc Cầm làm thuyền trưởng (thuộc Công ty TNHH Hoàng Anh, 19 Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định), hành trình từ Đà Nẵng về Cảng Hải Phòng đến khu vực trên gặp sóng to, nguy cơ bị đắm chìm.

Nhận được thông tin cứu giúp từ chủ tàu, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN thành phố Hải Phòng đã báo cáo và đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực I kịp thời thực hiện biện pháp cứu nạn tàu Hoàng Anh.

Cùng thời điểm trên, tàu HP 90489TS có 5 thành viên, bị hỏng máy trôi dạt tại 20 0 45’ vĩ tuyến Bắc, 107 0 06’ kinh độ Đông. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng điều tàu CN09 cập mạn tàu bị nạn, lai dắt về làng chài Vạn Gia ở Quảng Ninh để tránh bão.

Trước thời điểm bão số 5 đổ bộ vào đất liền, mặc dù được yêu cầu di dời dân phải được thực hiện xong trước 9 giờ ngày 30-9, tuy nhiên nhiều hộ dân ở các huyện ven biển ở Thái Bình vẫn còn ở lại nhà, chủ yếu là đàn ông để trông giữ nhà cửa. Vẫn còn một số tàu thuyền, nhiều người vẫn còn cố tình ở lại trên tàu dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Tại Hải Dương, học sinh được nghỉ học để tránh bão số 5. Theo kế hoạch, ngày 3-10, học sinh các khối tiểu học và mầm non đi học bình thường. Để bảo đảm an toàn cho các em học sinh khối tiểu học, mầm non, ban giám hiệu các trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm liên lạc với gia đình để đón các em về nhà. Những học sinh nhà ở xa, không có người thân đón, giáo viên chủ nhiệm phải quản lý học sinh trong lớp.

Từ đêm 29-9 đến trưa 30-9, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, tỉnh Hải Dương đã mưa triền miên và gió mạnh cấp 5, cấp 6. Đến nay, nhiều diện tích hoa màu như lúa, ngô, chuối, đu đủ... ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Hải Dương đã bị đổ nghiêng ngả, tướp lá do gió to.

TTXVN - Phong Anh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).