'Cụ' Rùa nổi đúng ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô

'Cụ' Rùa nổi đúng ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô
TPO - Khoảng gần 14 giờ hôm nay, 10 - 10, "cụ" Rùa Hồ Gươm nổi gần Bờ Hồ, phía đường Lê Thái Tổ (Hà Nội), đoạn trước cửa tòa soạn báo Hà Nội mới. Việc "cụ" Rùa nổi gây nhiều chú ý cho du khách trong và ngoài nước.

> Thủ đô ngàn lẻ một năm 

Cụ rùa nổi chiều nay, 10 - 10. Ảnh: Lãng Phong.
Cụ rùa nổi chiều nay, 10 - 10. Ảnh: Lãng Phong. .

Sau một hồi ngóc lên, lặn xuống ở khu vực này, "cụ" Rùa nổi dần ra giữa hồ, rồi bơi về phía tháp Rùa. Một lúc sau, cụ đổi hướng, bơi thẳng sang phía trước cửa Bưu điện Hà Nội, trước khi vòng về phía Hàng Khay rồi lặn xuống.

Khoảng gần 14 giờ, cụ Rùa bất ngờ nổi ở khu vực bờ hồ, phía đường Lê Thái Tổ, đoạn trước cửa báo Hà Nội Mới. Ảnh: Lãng Phong
Khoảng gần 14 giờ, "cụ" Rùa nổi ở khu vực Bờ Hồ, phía đường Lê Thái Tổ, đoạn trước cửa báo Hà Nội Mới. Ảnh: Lãng Phong.
Hôm nay, cụ Rùa chỉ nhô đầu lên chứ không khoe cả mai và thân mình như đợt trước. Ảnh: Lãng Phong
Hôm nay, cụ Rùa chỉ nhô đầu lên chứ không "khoe" cả mai và thân mình như đợt trước. Ảnh: Lãng Phong.
Cụ Rùa bơi về phía Tháp Rùa. Ảnh: Lãng Phong
Cụ Rùa bơi về phía Tháp Rùa. Ảnh: Lãng Phong.
... vòng về phía Hàng Khay...
... vòng về phía Hàng Khay....
Đến gần 15 giờ chiều, cụ lặn xuống lòng hồ. Ảnh: Lãng Phong
Đến gần 15 giờ, cụ lặn xuống lòng hồ. Ảnh: Lãng Phong.

Cũng trong hôm nay, trên khắp các đường phố thủ đô đỏ rực màu, cờ, hoa, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô. Hồ Gươm hôm nay rất đẹp.

Hồ Gươm chiều 10 - 10. Ảnh: Lãng Phong
Hồ Gươm chiều 10 - 10. Ảnh: Lãng Phong.
Tháp Rùa trong trời thu Hà Nội. Ảnh: Lãng Phong
Tháp Rùa trong trời thu Hà Nội. Ảnh: Lãng Phong.
Đi dưới bóng cờ. Ảnh: Lãng Phong
Đi dưới bóng cờ. Ảnh: Lãng Phong.
'Cụ' Rùa nổi đúng ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô ảnh 10
Triển lãm ảnh
Triển lãm ảnh " Cảm xúc Hà Nội" diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 57 năm ngày giải phóng thủ đô.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.