Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm Ấn Độ

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh : Nguyễn Khang/TTXVN)
Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh : Nguyễn Khang/TTXVN)
Theo Đặc phái viên Thông Tấn Xã Việt Nam, sáng 12-10, tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân được tổ chức với nghi thức trọng thể.

> Chủ tịch nước đến 'thung lũng' Silicon của Ấn Độ

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. (Ảnh : Nguyễn Khang/TTXVN)
Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh : Nguyễn Khang/TTXVN.
 

Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Tiếp đó, Tư lệnh Cảnh vệ Phủ Tổng thống mời Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự.

Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil và Phu quân, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cùng lãnh đạo các bộ, ngành của Cộng hòa Ấn độ đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân.

Phát biểu trước đông đảo các phóng viên quốc tế có mặt đưa tin tại lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được đến thăm Cộng hòa Ấn Độ - người bạn lớn, chí tình của nhân dân Việt Nam, "đất nước của Gandhi vĩ đại".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn đất nước Ấn Độ ngày càng phồn vinh, nhân dân Ấn Độ ngày càng hạnh phúc, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Ấn Độ; mục đích của chuyến thăm Ấn Độ lần này của Đoàn là làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp sẵn có đó, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước chúc tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.