Gần 7.000 công nhân đình công

Công nhân cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Đức Thịnh
Công nhân cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: Đức Thịnh
TP - Sáng 18-10, hơn 6.000 công nhân Cty liên doanh giày da Chí Hùng (huyện Tân Uyên, Bình Dương) đã đình công đòi tăng lương, chế độ phụ cấp, tăng ca…

> Hơn 1.000 công nhân lãn công

Theo công nhân, quyền lợi của họ đáng được hưởng theo quyết định tăng lương từ 1-10 của Chính phủ nhưng công ty không thực hiện. Đây là công ty chuyên gia công giày da cho Adidas. Cùng ngày khoảng 300 công nhân Cty TNHH TNA (khu công nghiệp Mỹ Phước II, huyện Bến Cát) cũng đình công đòi tăng lương.

Tối 17 đến sáng 18-10, hơn 600 công nhân Cty CP thủy sản Minh Phú- Tập đoàn thủy sản Minh Phú, phường 8 (TP Cà Mau) đình công vì lương thấp và nhiều hình thức kỷ luật lao động khắt khe, như vào ca từ 6 giờ 30 đến 16 giờ 30 chỉ cho đi vệ sinh 2 lần (mỗi lần 20 phút).

Giải thích với công nhân, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Phú, cho biết phần mềm máy tính bị lỗi nên bộ phận kế toán thiếu tiền thưởng và hứa sẽ nhanh chóng khắc phục.

Chiều 18-10, công nhân trở lại làm việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG