Sẽ nhân rộng tổ công tác đặc biệt trên toàn quốc

Sẽ nhân rộng tổ công tác đặc biệt trên toàn quốc
TP - Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Công an Hà Nội vì sáng kiến thành lập tổ công tác đặc biệt (CSGT, CSHS, CSCĐ) để chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

Một đêm bắt 7 đối tượng, thu 5 khẩu súng
> Theo chân cảnh sát hình sự 'bát phố'
> Xử lý hơn 780 trường hợp, thu nhiều vũ khí

Bộ Công an sẽ chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhân rộng sáng kiến, kinh nghiệm của Công an Hà Nội cho công an các địa phương khác.

Sau 2 tháng, tổ công tác đặc biệt bắt giữ, xử lý hơn 4.500 trường hợp vi phạm pháp luật và vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 29 ôtô, hơn 2.700 xe máy, nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy tổng hợp, cũng như nhiều đối tượng bị truy nã… P.V

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.