Nhiều vùng còn bị cô lập do mưa lũ

Nhiều vùng còn bị cô lập do mưa lũ
TP - Tại Quảng Nam, sáng sớm 19-10, tại đường ĐT 616, hàng ngàn khối đất, đá kèm theo cây gỗ sạt lở xuống nền đường, gây cô lập hoàn toàn huyện miền núi Nam Trà My.

> Lũ quét cô lập gần ngàn hộ dân

Nhiều vùng còn bị cô lập do mưa lũ ảnh 1
 

Mưa lớn làm cho mực nước sông Tranh, sông Nước Là, sông Nước Xa dâng cao.

Ở huyện Tây Giang, do mưa lớn nhiều ngày qua, tuyến đường đi 4 xã vùng cao của huyện là Tr’hy, Ch’ơm, Gary và Axan bị lầy lội nặng, có nơi bùn đất ngập sâu hơn 1m. Ông Bríu Quân, Chánh văn phòng huyện, cho biết: 60 tấn gạo cứu trợ lũ lụt của huyện cho 4 xã vùng cao này vẫn nằm trong kho vì đường ngập bùn.

Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh TT- Huế chiều 19-10 cho biết, đợt lũ lụt lớn diễn ra từ ngày 17-10 trên toàn tỉnh gây thiệt hại 31,2 tỷ đồng trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, điện lực…

Mưa lũ gây sạt lở nhiều công trình kè ven sông Hương, sông Bồ qua 2 huyện Hương Trà và Phong Điền, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân, làm mất đất sản xuất dọc bờ sông dài hơn 1,3km (ảnh). Tỉnh có 311 hécta hoa màu bị ngập, đổ.

Tuyến Quốc lộ 1A qua đèo Phước Tượng sạt lở nhiều đoạn, với khối lượng 638 m3; đường tránh phía tây thành phố Huế bị trôi hơn 800m3 đất đá; đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49A qua huyện A Lưới sạt lở nhiều điểm. Đến chiều 19-10, nhiều xã thấp trũng thuộc huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà vẫn còn ngập lũ; học sinh nhiều nơi tiếp tục nghỉ học.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.