Triều cường chưa đạt đỉnh, TPHCM đã ngập nặng

Triều cường chưa đạt đỉnh, TPHCM đã ngập nặng
TP - Chiều 26-10, mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ cùng triều cường dâng cao làm nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng.

> Triều cường có thể sẽ đạt kỷ lục trong hơn 50 năm qua

Khu vực nội ô, nhiều đường ở quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh ngập sâu, có nơi lên đến gần 0,5m khiến nhiều xe bị chết máy. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà gây hư hỏng vật dụng.

Triều cường chưa đạt đỉnh, TPHCM đã ngập nặng ảnh 1

Khu vực ngoại ô, nước tràn qua bờ bao gây ngập các tuyến đường Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Hoàng Diệu 2, Võ Văn Ngân… Do ngập úng xảy ra vào giờ cao điểm nên ùn tắc giao thông kéo dài trên nhiều tuyến đường.

Theo Đài dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) chiều qua lên tới 1,5m, đạt mức báo động 3. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng bởi gió mùa đông Bắc, mưa và triều cường, mực nước có thể đạt mức 1,58m - cao nhất 50 năm qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...