Lại sập cầu Bình Cách

Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách. Ảnh: Đức Thịnh
Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách. Ảnh: Đức Thịnh
TP -Cây cầu nối giữa Long An và Tiền Giang một lần nữa lại sập vào đêm 30-10 do xe tải 30 tấn đi qua.
Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách. Ảnh: Đức Thịnh
Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách. Ảnh: Đức Thịnh.

Sau 2 tháng đưa vào sử dụng, cầu Bình cách lại bị sập do xe có tải trọng lớn chạy qua, trong khi chỉ cho phép lưu thông xe 8 tấn. Trước đây vào ngày 19-7, cầu Bình Cách đã bị sập do một xe tải gạo 40 tấn gây ra.

* Hơn 5 giờ 40’ ngày 31-10, ô tô khách biển kiểm soát 49X – 6242 lưu thông hướng Huế – Đà Lạt, khi đến khúc cua trên Tỉnh lộ 723 (xã Đạ Chais, Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bị tai nạn, lật nghiêng xuống cống. 22 người trên xe gồm 2 tài xế, 1 phụ xe và 19 du khách thoát chết, chỉ có một số người bị xây xát vì đa số hành khách trên ô tô giường nằm chất lượng cao này đều thắt đai an toàn, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do chiếc xe tải biển số 49C – 00783 chạy ngược chiều đã lấn tuyến dẫn đến va chạm khiến ô tô khách bị trượt dài rồi rơi xuống cống.

Vụ tai nạn xảy ra cách TP Đà Lạt gần 70km và vào chiều cùng ngày 3 chiếc xe cần cẩu đã tham gia cứu hộ đưa ô tô khách lên mặt đường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.