Miền Trung: Thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ

Miền Trung: Thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ
TP - Hôm qua, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to. Hàng loạt thủy điện miền Trung xả lũ. Nhiều nơi lũ gây ngập trên diện rộng, giao thông bị chia cắt.
Nhiều vùng tại Quảng Nam ngập trắng trong lũ. Ảnh: Nguyễn Thành
Nhiều vùng tại Quảng Nam ngập trắng trong lũ. Ảnh: Nguyễn Thành.

Theo ông Phạm Văn Chiến, Phó trưởng phòng Dự báo (Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ), chiều tối 7-11, lũ trên hầu hết các sông tiếp tục lên. Sông Gianh tại Mai Hoá lên mức BĐ2; sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ lên 2m, dưới BĐ2: 0,2m; sông Hương ở Kim Long giao động trên mức BĐ2, Đáng chú ý là sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ lên 9,2m, vượt mức BĐ3: 0,2m; sông Bồ tại Phú Ốc lên 4m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên 6m và sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên 4m, đều chỉ còn cách mức BĐ3: 0,5m.

Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây Nguyên cho hay: Do mưa lớn liên tiếp trong mấy ngày qua nên hiện nhiều hồ chứa trong khu vực đã tích đầy nước. Trong đó, hàng loạt hồ thủy điện đang xả lũ điều tiết như Bình Điền, Hương Điền (T.T-Huế); A Vương, Sông Tranh 2 (Quảng Nam); Sông Hinh, Sông Ba Hạ (Phú Yên)...

Hàng loạt hồ chứa thủy lợi cũng đã đầy và gần đầy. Có đến 16 hồ đã qua tràn từ 0,01m - 0,64m. Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cảnh báo, do tình hình lũ khẩn cấp trên các sông miền Trung nên cần hết sức đề phòng lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở triền dốc, ven sông suối và ngập lụt tại các vùng thấp trũng.

Quảng Nam: 2 người chết, sơ tán dân phố cổ

Ngày 7-11, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh văn phòng BCH PCLB tỉnh Quảng Nam cho biết: mưa lũ làm 50 km đoạn đường ĐT 616 nối từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My đã xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn, làm tắc nghẽn hoàn toàn tuyến giao thông phía Nam Quảng Nam.

Chiều cùng ngày, ông Phan Đức Tính - Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nước lũ trên sông Vu Gia tại Đại Lộc đã vượt trên mức báo động 3. Toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã ngập sâu trong lũ. UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các địa phương và lực lượng tại chỗ tiến hành sơ tán khoảng 1.000 hộ dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn trước tối 7-11.

Sáng 7-11, cháu Doãn Minh Huân (6 tuổi, ở thôn Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) nghịch nước lũ trong vườn nhà bị sẩy chân chết đuối. Anh Nguyễn Hồng Trung (24 tuổi, xã Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi lúc đi làm về nhà.

Ông Trương Văn Bay – Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, nước sông Hoài – hạ nguồn sông Thu Bồn – đột ngột dâng cao từ chiều tối 7 – 11 vượt mức báo động 2 hơn nửa mét. Toàn bộ các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An đã bị nước lũ nhấn chìm. UBND TP Hội An đã tổ chức sơ tán hơn 20 hộ dân phường Cẩm Kim nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.

TT-Huế: Lũ chồng lũ, hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập

Hôm qua, thêm một đợt lũ lớn xảy ra tại TT- Huế chồng lên trận lũ ngày 5-11, phạm vi ngập lụt lan rộng ra nhiều địa bàn, hơn 4.000 nhà dân bị ngập. Thống kê sơ bộ từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh TT- Huế, đến tối 7-11, toàn tỉnh có 4.070 nhà bị ngập; trong đó, huyện Hương Trà 820 nhà, Quảng Điền: 450 nhà, TP Huế 2.800 nhà.

Giao thông trên nhiều tuyến huyết mạch ách tắc do lũ. Tỉnh lộ 4, 8A, 8B qua các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền ngập sâu 0,5-1m. Tỉnh lộ 17 từ thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ (Phong Điền) bị ngập nhiều đoạn, nơi sâu nhất 1m. Tỉnh lộ 1, 2, 3, 10 A ngập trung bình từ 0,3-0,7m.

Lũ lớn cuốn trôi 1 sà lan phục vụ thi công tại công trình hồ thủy lợi Tả Trạch thuộc thượng nguồn sông Hương, đe dọa trực tiếp đến an toàn của cầu thi công số 1 Dự án hồ Tả Trạch và các công trình phía hạ du.

Đến chiều 7-11, chủ đầu tư Dự án Tả Trạch và các đơn vị liên quan huy động lực lượng đục thông khí các khoang đáy sà lan, đánh chìm phương tiện này và neo vào nơi an toàn.

Chiều qua, nhiều trường tại TT- Huế phải tạm ngưng hoạt động. Cơ quan chức năng huyện Nam Đông vẫn chưa tìm thấy học sinh Nguyễn Hữu Khá (lớp 8, Trường THCS Long Quảng) bị mất tích tại ngầm Khe Biên (xã Thượng Long). Tình trạng sạt lở bờ sông Hương, sông Bồ do mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp...

Bình Định: Ngập trên diện rộng

Một số tuyến đường nội thành phố Quy Nhơn nước ngập sâu khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Trên địa bàn hai huyện Tuy Phước và Phù Cát nước lũ thượng nguồn đổ về gây ngập úng, chia cắt các tuyến tỉnh lộ 640, DT 636A, DT 636B, có nơi ngập sâu đến 0,7m và nước chảy xiết.

Đã có 15 thôn thuộc 5 xã Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Sơn (Tuy Phước) và xã Cát Chánh, một số thôn của xã Cát Tiến bị nước lũ chia cắt không thể đi lại. Tại huyện An Lão, tuyến đường An Quang đi An Toàn bị sạt lở nặng. Còn tại huyện Vân Canh, nhiều chiếc cầu bị ngập nước, việc đi lại hết sức khó khăn.

Người dân dọc các tuyến đê khu đông Tuy Phước đều phải dùng ghe, sõng để đi lại. Tại xã Phước Nghĩa (Tuy Phước), chiều 7-11 người dân phất hiện một nạn nhân nữ (chưa rõ tung tích), khoảng 30 tuổi trôi dạt vào Gò ông Thành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.