Nâng cao tiềm lực quốc phòng

Nâng cao tiềm lực quốc phòng
Tại Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012, do Quân ủy Trung ương tổ chức ngày 6-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo.

> Phong quân hàm thượng tướng cho chín cán bộ

Đó là: Tăng cường trang bị, sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng; tiếp tục giữ mối quan hệ giữa quân đội, công an, ngoại giao; chỉ đạo củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng…

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2011, Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ. Nổi bật là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự, công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan quốc phòng, quân sự; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc; công tác mua sắm vũ khí trang bị cho hải quân, phòng không - không quân, cảnh sát biển...?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG