Phi công Vietnam Airlines đột tử tại Pháp

Phi công Vietnam Airlines đột tử tại Pháp
TPO - Tối 6-12, Vietnam Airlines (VNA) xác nhận, một phi công của hãng vừa bị đột tử tại Pháp.

> Lương phi công 200 triệu/tháng, vẫn khó tuyển

Theo đó, cơ phó Boeing 777 Nghiêm Đình Tuấn sau một chặng bay dài từ Việt Nam sang Pháp, nghỉ đêm tại khách sạn như thường lệ, đã bị đột tử. Được biết, hiện cơ quan có thẩm quyền phía Pháp đang tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết để làm rõ nguyên nhân cái chết này.

Cơ phó Nghiêm Đình Tuấn được Đoàn bay 919 (nơi quản lý phi công thuộc VNA) đánh giá là người có kinh nghiệm bay dày dạn và sắp đến tuổi nghỉ hưu. Trước khi chuyển sang lái máy bay thương mại, cơ phó Tuấn từng phục vụ trong quân đội. Sự việc xẩy ra đột ngột, nhưng không ảnh hưởng tới chuyến bay thương mại chiều từ Pháp về Việt Nam. Bởi vì thông thường các chuyến Boeing 777 bay chặng xa luôn có từ 3-4 phi công.

VNA cũng đang bố trí để đưa người nhà cơ phó Tuấn sang Pháp thực hiện một số thủ tục cần thiết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG