Hai kiểm lâm 'hộ tống' xe gỗ lậu bị lật

Hai kiểm lâm 'hộ tống' xe gỗ lậu bị lật
TPO -Ông Đào Công Thắng - Trưởng trạm bảo vệ rừng Qùi Hợp, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An, thừa nhận, ông và kiểm lâm viên Nguyễn Kim Hùng có mặt trên xe chở gỗ bất hợp pháp bị lật.

> Khởi tố vụ án xe chở gỗ gây tai nạn

Cán bộ kiểm lâm Đào Công Thắng đang điều trị vết thương tại một bệnh viện tư nhân
Cán bộ kiểm lâm Đào Công Thắng đang điều trị vết thương tại một bệnh viện tư nhân.

17h30 hôm nay, 10 - 12, phóng viên Tiền Phong tiếp cận ông Đào Công Thắng - Trưởng trạm bảo vệ rừng Qùi Hợp, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An -người “hộ tống” xe 37V-3851 chở gỗ bị lật tại dốc Pù Huống, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An, làm 17 người chết và bị thương.

Vụ tai nạn làm ông bị thương vào đầu, chảy máu gần mi mắt phải, chấn thương vào tay và vai. Ông Thắng đang điều trị vết thương tại một cơ sở y tế tư nhân tại Nghệ An, hiện sức khỏe đã bình phục. “Tôi phải khâu chín mũi!” - ông Thắng cho biết.

Ông Đào Công Thắng không có biểu hiện lo lắng, hay “sốc” về vụ tai nạn vừa qua. Ông Thắng kể, lên xe với đồng chí Nguyễn Kim Hùng, kiểm lâm viên cùng trạm. Ông cho biết, kiểm lâm Hùng bị chấn thương ở chân sau khi xe chở gỗ lật.

Như vậy, đứng như nguồn tin quần chúng phản ánh với báo chí, trên xe 37V-3851 chở gỗ bất hợp pháp có hai kiểm lâm.

Được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn và bảo vệ bình yên cho Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, vì sao Trạm trưởng lại “hộ tống” xe chở gỗ trái phép? Ai đã “ra lệnh” cho ông Đào Công Thắng? Sau khi xe chở gỗ bị lật, ông và đồng nghiệp đã được “giải cứu” như thế nào? Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Khoảng 4h sáng 7-12, xe chở gỗ mang biển kiểm soát 37V-3851 lưu thông trên quốc lộ 48C đến địa phận xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông (Nghệ An) thì gặp tai nạn.

Chiếc xe tải chất đầy gỗ và 15 thợ khuân vác bị lật ngửa trong lúc ôm cua xuống dốc Pù Huột, gỗ trên xe trùm lên nhiều người.

Hậu quả, bảy thợ khuân vác chết tại chỗ, sáu người khác bị thương nặng phải đi cấp cứu tại các bệnh viện Quỳ Hợp, BV Đa khoa Tây Bắc và BV Đa khoa Nghệ An. Cùng ngày 7-12, thêm ba nạn nhân tử vong do chấn thương nặng.

Chiều 9-12, cảnh sát đã bắt giữ tài xế Vương Đình Hạnh- người điều khiển xe 37V- 3851.

Chiều 10-12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng

Theo Viết
MỚI - NÓNG