Bắt khẩn cấp PGĐ kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống

Bắt khẩn cấp PGĐ kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống
TPO - Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Trịnh Thanh Long - Phó GĐ Khu BTTN kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống Trịnh Thanh Long.

 > Hạt trưởng kiểm lâm bị tố nói gì?

Bắt khẩn cấp PGĐ kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống ảnh 1

10h sáng, cảnh sát điều tra xuất hiện tại trụ sở làm việc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (khối 7, thị trấn Qùi Hợp). Sau khi làm việc với lãnh đạo đơn vị này, ông Long được mời về phòng làm việc.

Phóng viên báo Tiền Phong đang có mặt tại hiện trường chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ bắt, khám xét khẩn cấp đối với PGĐ kiêm Hạt trưởng Trịnh Thanh Long. Hàng chục cảnh sát điều tra mặc sắc phục và thường phục đang triển khai nhiệm vụ.

10h20’, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu- Phó GĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết biện pháp ngăn chặn đối với Trịnh Thanh Long đã được thực thi.

Trưa nay, 13-12, ông Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống sẽ được di lý về trại giam Nghi Kim, thành phố Vinh.

Tại bản tường trình gửi cơ quan chủ quan, Trạm trưởng trung tâm Đào Công Thắng khai ông được Hạt trưởng Trịnh Thanh Long chỉ đạo đi “hộ tống” xe 37V-3851 chở gỗ lậu từ Xiêng My (Tương Dương) về thị trấn Qùi Hợp vào đêm 07-12, đến dốc Pù Huột (xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) thì bị lật, gây tai nạn làm chết và bị thương 18 người.

Như vậy, liên quan đến vụ xe chở gỗ lậu, đã có 4 kiểm lâm bị bắt giam. Tới đây, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An sẽ làm rõ, xử lý thêm một số đối tượng. Vụ án đang được mở rộng.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: “Quan điểm của tỉnh là xử lý triệt để, những ai vi phạm trong vụ xe chở gỗ trái phép phải trừng trị thích đáng!”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.