Cuối năm, trộm lộng hành công sở

Cuối năm, trộm lộng hành công sở
TP - Chưa đầy một tháng, riêng trên địa bàn quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) xảy ra bốn vụ trộm đột nhập cơ quan công sở, doanh nghiệp với thủ đoạn tinh vi, phức tạp để qua mặt công tác bảo vệ, an ninh.

Liên tục bị đột nhập

Đêm 13–12, Cục hải quan Đà Nẵng (đường Bạch Đằng) bất ngờ bị kẻ trộm đột nhập. Thời điểm này, ca trực có 2 bảo vệ trực 24/24 nhưng việc “đạo chích” viếng thăm chỉ được phát hiện vào đầu giờ sáng ngày làm việc hôm sau. Ông Nguyễn Tiến Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng, nói: Có thể trong lúc thay ca trực bảo vệ, kẻ trộm tìm cách lẩn vào. Thủ đoạn của chúng rất chuyên nghiệp, các phòng làm việc bị lục tìm đồ đạc. Nhưng điều lạ là tài sản bị lấy cắp không nhiều, như: điện thoại di động, máy tính xách tay. Riêng két sắt không có dấu hiệu bị phá.

Công tác điều tra, xác minh vụ việc, đang được công an tiến hành. Theo nhân viên bảo vệ Cục Hải quan Đà Nẵng: Đây là lần đầu tiên đơn vị xảy ra tình trạng trộm đột nhập khá táo tợn. Với khối nhà bốn tầng cao, tường rào chắc chắn với dây thép nhọn bao quanh, điện sáng vào ban đêm, nếu không phải trộm chuyên nghiệp sẽ khó thực hiện được.

Trước đó, hai vụ trộm cùng xảy ra trong đêm 11-12 trên địa bàn quận Hải Châu. Cty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Quảng Nam - Đà Nẵng bị cạy cửa phòng làm việc, lấy trộm tài sản. Toà nhà cao tầng của Cty Xây dựng CTGT 5 (Cienco 5, trụ sở 77 Nguyễn Du, Đà Nẵng) cũng bị trộm dễ dàng qua mặt lực lượng bảo vệ, an ninh để đột nhập vào các phòng làm việc, tìm kiếm tài sản lấy đi hơn 25 triệu đồng.

Tối 15-11, Sở Tài chính Đà Nẵng (đường Trần Phú, quận Hải Châu) với hệ thống tường rào bảo vệ, bảo vệ bố trí 24/24 giờ vẫn bị kẻ trộm đột nhập. Đạo chích cạy cửa các phòng làm việc, lấy đi một số tài sản, tiền mặt.

Theo Thượng tá Trần Phước Hương - Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, phần lớn các vụ trộm xảy ra vào ban đêm, thiệt hại về tài sản không nhiều, các đơn vị bị trộm đột nhập chủ yếu là các cơ quan, công sở. Nhiều người nhận định: kẻ trộm theo dõi và tính toán kỹ việc đột nhập vào dịp cuối năm, vì cho rằng các đơn vị này đang dồn tiền dịp Tết.

Còn lơ là, chủ quan

Tình trạng trên khiến lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng phải họp khẩn cấp vào ngày 14–12 với các phòng, đơn vị chức năng. Theo Công an quận Hải Châu: Các vụ trộm đột nhập trên địa bàn đang được điều tra xác minh, rà soát các đối tượng khả nghi; đồng thời đơn vị yêu cầu công an các phường đề cao cảnh giác, tiến hành tuần tra, kiểm soát để trấn áp, ngăn ngừa trộm cắp dịp cuối năm.

Phần lớn các cơ quan công sở, doanh nghiệp vẫn còn lơ là, chủ quan trong bảo vệ, an ninh. Cục trưởng Cục hải quan Đà Nẵng Nguyễn Tiến Thọ lý giải: mỗi ca trực có 2 bảo vệ và thay phiên nhau trực 24/24 giờ. Thực tế, mỗi lần trực chỉ có 1 người. Lực lượng này mỏng trong khi phương tiện hỗ trợ bảo vệ an ninh không nhiều nên việc phát hiện và ngăn chặn trộm cướp khá khó khăn, không kịp thời.

Theo Thượng tá Trần Mưu - Trưởng phòng PC 65: Đơn vị đang tiến hành đến “gõ cửa” trực tiếp các giám đốc, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp để yêu cầu triển khai công tác bảo vệ, an ninh chứ không đánh văn bản gửi yêu cầu như trước đây.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.