Giả thiết tàu biển mất tích do rơi vào vùng quân sự

Giả thiết tàu biển mất tích do rơi vào vùng quân sự
TP - Tối 28-12, thông tin từ gia đình trong số 23 thủy thủ trên tàu Vinalines Queen cho biết, giải thích từ phía Cty Vận tải biển Vinalines (thuộc Vinalines) trường hợp mất liên lạc lạ lùng thế này khả năng tàu rơi vào khu vực quân sự hoặc khu vực tập trận nên mọi thông tin bị bắt giữ điều tra, niêm phong và bị phá sóng.

> Sau ba giờ tìm tàu mất tích, vẫn chỉ thấy dầu loang

Trong trường hợp này, chỉ có cấp nhà nước mới can thiệp được để giải toả. Vì đây là con tàu hiện đại nên giả thiết xấu nhất tàu chìm thì vẫn phát tín hiệu. Theo Phòng Thuyền viên (Cty Vận tải biển Vinalines) đã từng có tiền lệ tàu biển Thanh Sơn (thuộc một công ty vận tải biển ở TP HCM) cũng bị bắt giữ và mất liên lạc nhiều ngày. Sau đó nhờ có sự can thiệp nên thuỷ thủ đoàn và tàu đã được thả.

Khi được hỏi về các mức đền bù bảo hiểm trong trường hợp xấu nhất, Phòng Thuyền viên cho biết, tàu Vinalines Queen đã mua bảo hiểm và mức đền bù mỗi thuyền viên được khoảng 40 nghìn USD.

Trước đó, lúc 16g30, tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, máy bay lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản chỉ phát hiện vệt dầu loang mà không phát hiện bất kỳ vật nổi nào khác.

Về phía Đài Loan khi nhận được đề nghị của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng đã điều động phương tiện kiểm tra khu vực vùng biển phía nam đảo Đài Loan, nhưng không phát hiện được gì.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.