Tài xế bị phỏng nặng do cháy taxi đã tử vong

Tài xế bị phỏng nặng do cháy taxi đã tử vong
Sáng nay 14-1, tin từ Bệnh viện 175 cho biết tài xế taxi Hãng Vinasun Phan Đức Hòa (32 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) - bị phỏng nặng trong vụ cháy taxi rạng sáng 11-1 đã tử vong.

 > Tài xế taxi bị cháy hiện nguy kịch

Tài xế Phan Đức Hòa được chăm sóc điều trị tại bệnh viện 175 sau vụ cháy xe vào ngày 11-1. Lúc 8g30 sáng nay 14-1, anh đã tử vong - Ảnh: Hoàng Lộc
Tài xế Phan Đức Hòa được chăm sóc điều trị tại bệnh viện 175 sau vụ cháy xe vào ngày 11-1. Lúc 8g30 sáng nay 14-1, anh đã tử vong - Ảnh: Hoàng Lộc.

Các bác sĩ cho biết trong quá trình điều trị, bệnh nhân có những chuyển biến lạc quan về sức khỏe, tuy nhiên do phỏng quá nặng (80%) nên đã không thể qua khỏi và tử vong lúc 8g30 sáng 14-1.

Phần ghế trong xe bị cháy rụi gần hết vào ngày 11-1 - Ảnh: Hoàng Lộc
Phần ghế trong xe bị cháy rụi gần hết vào ngày 11-1 - Ảnh: Hoàng Lộc.

Như đã thông tin, rạng sáng 11-1 tài xế Hòa đậu xe trước đại lý bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp tư nhân XD Nam Phát Đạt (141A Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) để ngủ thì xe bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều người dân gần đó hô hoán chạy tới đập cửa xe nhưng tài xế nằm im không phản ứng buộc người dân phải đập kính xe kéo tài xế ra đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện 175, bác sĩ trực tiếp điều trị cho tài xế Hòa cho biết anh nhập viện trong tình trạng sốc phỏng, phỏng lửa 80% độ 2, 3, 4. Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, suy gan cấp, suy thận cấp, suy hô hấp, trụy tim mạch và tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao.

Theo Hoàng Lộc
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG