Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khánh thành nhiều công trình ở Cà Mau

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khánh thành nhiều công trình ở Cà Mau
TP - Sáng 30-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành cầu Đầm Cùng bắc qua sông Bảy Háp, nối liền Quốc lộ 1A từ xã Trần Thới (Cái Nước) đến xã Hàm Rồng (Năm Căn), thuộc dự án đường Hồ Chí Minh.

> Khánh thành cây cầu cuối vạn dặm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại biểu tham quan cầu Đầm Cùng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại biểu tham quan cầu Đầm Cùng.
 

Cầu Đầm Cùng có quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 2 làn xe, chiều rộng bề mặt 12m, chiều dài tuyến 2.050m. Trong đó, cầu 668 m và đường đầu cầu 1.382m, bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ đang tìm nguồn vốn để khởi công xây dựng cầu Năm Căn bắc qua sông Cái Lớn nối huyện Năm Căn với huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), để đến năm 2015 thông xe tuyến Quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh đến xã Đất Mũi (Ngọc Hiển).

Cùng ngày, tại Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam công bố sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhà máy đạm Cà Mau và phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân. Sau gần 10 năm triển khai cụm dự án Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau tại xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) đã góp phần làm thay đổi vùng đất U Minh hạ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Cà Mau.

Riêng Nhà máy Đạm Cà Mau có công suất 800.000 tấn urea/năm, khởi công từ tháng 7-2008, khuôn viên nhà máy 52,4ha, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, Liên doanh nhà thầu Cty Thiết kế Vũ Hán và Tổng Cty Xuất nhập khẩu máy Trung Quốc thi công, tổng mức đầu tư gần 900 triệu USD.

Nhà máy đạm Cà Mau vận hành thương mại, công suất 800.000 tấn/năm, không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL mà còn đáp ứng nhu cầu phân đạm cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chủ trương triển khai cụm dự án công nghiệp khí - điện- đạm Cà Mau là đúng đắn, cần vận hành tốt để có hiệu quả cao về an ninh năng lượng, phân đạm sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh Cà Mau cùng PVN quản lý, bảo vệ, vận hành cụm công nghiệp khí- điện- đạm Cà Mau có hiệu quả và chăm lo đời sống người dân vùng dự án tốt hơn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khánh thành khu tưởng niệm Bác Hồ tại Công viên văn hóa Cà Mau, với tổng kinh phí 30 tỷ đồng do PVN tài trợ. Dự án trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Cà Mau rộng hơn 2ha, bổ sung nhiều hạng mục công trình như nhà trưng bày các hiện vật về Bác Hồ, nhà chiếu phim, khu vực hành lễ, cây xanh, nhà để xe cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.