Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương

Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương
TPO - Khoảng 18h ngày 23-2, xe khách mang biển số Lào Un2-4099 chạy tuyến Vinh–Viêng chăn (Lào), đến địa phận đèo Na Hín, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) bị mất phanh, lao vào núi. Vụ tai nạn làm bốn người chết, 20 người bị thương.
Bác sĩ chăm sóc cho nạn nhân vụ tai nạn
Bác sĩ chăm sóc cho nạn nhân vụ tai nạn.

Được biết, trên xe lúc xảy ra tai nạn có hơn 50 hành khách người Việt. Vụ tai nạn khiến ba hành khách chết tại chỗ, một người mất trên đường chuyển viện về Bệnh viên Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Lái xe Đặng Danh Lộc (SN 1972, ngụ tại Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) bị thương nặng.

Bác sĩ Trần Văn Biên - Khoa chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, sáng 24 - 2, bệnh viện tiếp nhận 20 bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Lào. Trong đó, 13 người bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống. Các bác sỹ đang tích cực điểu trị cho các bệnh nhân.

Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương ảnh 2
Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương ảnh 3
Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương ảnh 4
Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương ảnh 5
Xe khách lao vào núi, bốn người chết, 20 người bị thương ảnh 6

Nạn nhân vụ tai nạn điều trị trong bệnh viện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).