45 triệu USD cho đa dạng sinh học vùng Mekong

45 triệu USD cho đa dạng sinh học vùng Mekong
TP - Một khoản 45 triệu USD sẽ được bố trí cho giai đoạn 2 của Chương trình Môi trường Trọng tâm&Sáng kiến Hành lang Bảo tồn Đa dạng Sinh học (CEP-BCI) để giúp các quốc gia Tiểu vùng Mekong Mở rộng (GMS), trong đó có Việt Nam, chống chịu với biến đổi khí hậu, môi trường, và bảo vệ hành lang đa dạng sinh học xuyên quốc gia.

Đại diện CEP-BCI cho biết như vậy tại buổi tham vấn quốc gia về chương trình môi trường trọng điểm và sáng kiến hành lang đa dạng sinh học 2012-2016 ngày 21-1 ở Vĩnh Phúc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG