Xây dựng Chiến lược tổng thể về biên giới quốc gia

Xây dựng Chiến lược tổng thể về biên giới quốc gia
TP - Chiều 27-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Trần Hoa - Tư lệnh BĐBP đã báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, công tác xây dựng lực lượng, kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên các tuyến biên phòng trong năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích của lực lượng biên phòng trong năm 2010. Thủ tướng cũng nhất trí với kiến nghị của BĐBP, giao Đảng ủy Quân sự Trung ương chỉ đạo và BĐBP chủ trì xây dựng “Chiến lược tổng thể về biên giới quốc gia”.

BĐBP trực tiếp soạn thảo đề xuất Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tổ chức phong trào quần chúng quản lý đất, rừng gắn với quản lý đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT thôn, bản, tàu thuyền, bến bãi để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng “Đề án nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới đến năm 2020” giao cho Bộ Quốc phòng xem xét, xây dựng.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng mức vốn đầu tư hàng năm cho chương trình xây dựng đồn biên phòng. Phấn đấu đến năm 2020, 100% đồn BP được xây dựng cơ bản. Nhất trí triển khai thực hiện “Đề án tổng thể về đóng mới tàu thuyền, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp xây mới cơ sở hạ tầng cho các Hải đoàn, Hải đội và đồn, trạm tuyến biển, đảo”…

Tại Bộ Tư Lệnh BĐBP, thông qua hệ thống thông tin liên lạc, Thủ tướng cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới nhân dân và cán bộ chiến sĩ tại địa bàn các đồn biên phòng Lũng Cú (Hà Giang), Lý Sơn (Quảng Ngãi) và Thổ Chu (Kiên Giang).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG