Thanh Hóa: La Thành được công nhận là di tích quốc gia

Thanh Hóa: La Thành được công nhận là di tích quốc gia
TP - Bộ VH-TT-DL vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử La Thành thuộc khu Di sản Thành nhà Hồ ở huyện Vĩnh Lộc.

La thành là vòng thành ngoài cùng của Thành nhà Hồ, nằm ở phía hữu ngạn sông Bưởi và sông Mã, có chu vi hơn 4km, được nhà Hồ cho đắp đất kết hợp với việc trồng tre gai. La Thành ngoài nhiệm vụ phòng thủ còn có chức năng ngăn nước lũ từ sông Bưởi và sông Mã vào mùa mưa.

La Thành hiện nay còn lại là con đê đất, có những đoạn rộng tới 40m (khoảng cách giữa hai chân La Thành).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG