Thống nhất chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2012

Thống nhất chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2012
TP - Bộ VH-TT&DL vừa phối hợp UBND tỉnh TT-Huế cùng các ban ngành chức năng tổ chức phiên họp thành viên ban chỉ đạo lần thứ nhất nhằm thống nhất kế hoạch, chương trình, chủ đề Năm Du lịch Quốc gia (DLQG) 2012 do TT-Huế đăng cai.

> Lần đầu tiên có lễ hội Mưa Huế

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL kết luận, các hoạt động du lịch quốc gia diễn ra vào năm sau tại khu vực bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến TT- Huế) được thống nhất tên gọi là Năm Du lịch Quốc gia các tỉnh duyên hải bắc miền Trung năm 2012, với chủ đề Du lịch di sản; lấy thời điểm khai mạc Festival Huế 2012 làm ngày khai mạc Năm DLQG 2012 (ngày 7-4).

Trong 29 hoạt động tiêu biểu của Năm DLQG 2012 khu vực duyên hải bắc miền Trung sẽ có giải việt dã thường niên của báo Tiền Phong, diễn ra tại Huế vào ngày 25-3-2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.