Triển lãm Đá quý, mỹ nghệ, đá cảnh Việt Nam

Triển lãm Đá quý, mỹ nghệ, đá cảnh Việt Nam
TP - Ngày 17-7, tại Hà Nội, Hội Đá quý Việt Nam, Viện Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức Triển lãm Đá quý, mỹ nghệ, đá cảnh Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Công viên địa chất châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 2 (APGN-SYMP 2011) diễn ra từ 18 đến 24-7, với chủ đề Công viên địa chất và du lịch địa chất với mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Bộ sẽ giao cho Viện Địa chất và Khoáng sản thực hiện đề án đánh giá lại tiềm năng đá quý, đá cảnh nhằm khai thác và nâng cao giá trị của tài nguyên.

Hội nghị APGN-SYMP 2011 dự kiến có khoảng 150 đại biểu quốc tế và gần 200 đại biểu trong nước tham gia, với 5 phiên họp chuyên đề. Đây là dịp kết nối các hình thức bảo tồn di sản, sử dụng hợp lý những giá trị di sản, địa chất nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn tổ chức tour du lịch tới Công viên địa chất Đồng Văn (Hà Giang) - Di sản Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG