Các thành viên Chính phủ mới triển khai nhiệm vụ

Các thành viên Chính phủ mới triển khai nhiệm vụ
Ngày 8-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 cho ông Huỳnh Phong Tranh.

> Không phục vụ dân, đại biểu Quốc hội chỉ là hư danh

Chiều cùng ngày, Bộ TN&MT tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng cho ông Nguyễn Minh Quang. Trước đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng GTVT giữa ông Hồ Nghĩa Dũng và ông Đinh La Thăng.

Cùng ngày 8-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự lễ bàn giao nhiệm vụ giữa nguyên Bộ trưởng LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân với tân Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền; nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong với tân Bộ trưởng Nguyễn Quân; nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu với tân Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong 4 năm qua.

Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.