Khoảng 5.000 người cào nghêu trái phép

Khoảng 5.000 người cào nghêu trái phép
TP - Ngày 22-8, khoảng 5.000 người dùng máy bơm hút, cào nghêu thủ công xâm phạm vùng nuôi nghêu bãi Khai Long, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau).

Lực lượng bảo vệ của 16 HTX nuôi nghêu, công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau có mặt tại vùng nuôi nghêu bị xâm hại nhưng không thể ngăn chặn được đám đông khai thác nghêu giống và nghêu thịt trong khu vực 431 ha nuôi nghêu.

Ban quản lý vùng nuôi nghêu Đất Mũi cho biết, thiệt hại do lượng nghêu giống thả nuôi bị khai thác khoảng 30 tỷ đồng. Chính quyền huyện Ngọc Hiển báo cáo với lãnh đạo tỉnh Cà Mau để hỗ trợ giáo dục,
ngăn chặn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.