Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực vùng biển đảo

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực vùng biển đảo
TP - Ngày 26-8, tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực vùng biển Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu do Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước đang nổi lên như mối quan tâm hàng đầu, cần phải ưu tiên tập trung phát triển nguồn nhân lực cho vùng biển đảo.

> Hiểu Trung Quốc để có đối sách hợp lý

Ông Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam, cho biết, Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố ven biển đảo với dân số 29 triệu người. Dọc bờ biển Việt Nam có 12 thành phố lớn, 100 cảng biển, hơn 238.000 cụm công nghiệp và gần 1.000 bến cá.

Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp 48% GDP; kinh tế thuần biển đóng góp 22% GDP nên việc phát triển nguồn nhân lực cho vùng biển đảo là hết sức quan trọng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.