Giao lưu sĩ quan trẻ

Giao lưu sĩ quan trẻ
TP - Thực hiện chương trình hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ ngày 6-11 đến 12-11, Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sang thăm và giao lưu tại Trung Quốc.

> Về vùng lũ

Đoàn gồm 20 sĩ quan trẻ, ưu tú thuộc các cơ quan, đơn vị, quân binh chủng trong toàn quân, do Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm Trưởng đoàn.

Thiếu tá Bế Hải Triều, cán bộ Ban Thanh niên Quân đội cho biết, chuyến đi nhằm mục đích tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa đội ngũ sĩ quan trẻ - lực lượng nòng cốt, thế hệ tương lai của quân đội hai bên, là nhịp cầu hữu nghị góp phần vun đắp, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, truyền thống giữa Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội hai nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.