ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác

ASEAN và các đối tác tăng cường hợp tác
Ngày 18-11 tại Indonesia, các Hội nghị cấp cao ASEAN+1 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc khai mạc, tập trung kiểm điểm, định hướng tương lai quan hệ hợp tác giữa ASEAN với từng đối tác.

> Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 19

Các đối tác khẳng định coi trọng quan hệ với ASEAN, tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, kết nối và giữ vững vai trò chủ đạo ở khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự các hội nghị này.

Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc năm nay đồng thời là hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên ra tuyên bố cấp cao kỷ niệm ASEAN - Trung Quốc và tham dự lễ khai trương Trung tâm ASEAN - Trung Quốc.

Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản nhằm kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Tokyo về quan hệ đối tác ASEAN - Nhật Bản năng động và lâu dài bước vào thiên niên kỷ mới.

Hội nghị cấp cao ASEAN - Hàn Quốc nhằm kiểm điểm việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2011-2015... Ngày 18-11 diễn ra Lễ ký kết Hiệp định hợp tác rừng ASEAN - Hàn Quốc.

Cùng ngày diễn ra các Hội nghị cấp cao ASEAN+3, ASEAN - Hoa Kỳ và Mekong - Nhật Bản. Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản nhằm kiểm điểm và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) với Nhật Bản.

Ngày 18-11, nước Chủ tịch ASEAN năm 2011, Indonesia, ra Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN 19, cập nhật định hướng, cam kết, biện pháp tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột; đẩy mạnh kết nối ASEAN…

Về vấn đề Biển Đông, Tuyên bố nêu rõ các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đối với việc thúc đẩy hoà bình, ổn định và tin tưởng lẫn nhau trên Biển Đông; đảm bảo biện pháp hoà bình trong giải quyết các tranh chấp tại khu vực này phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường nỗ lực bảo đảm triển khai hiệu quả và đầy đủ DOC, hướng tới hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG