Nhiều hoạt động hướng đến Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

Nhiều hoạt động hướng đến Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS
TP - Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng tổ chức triển lãm ảnh khắc họa cuộc sống riêng của 50 người nghiện ma túy tại Việt Nam mang tên: “Đối mặt với ma túy”.

> Số người chết vì AIDS giảm

Triển lãm dự định tổ chức vào ngày 26-11, nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS 1-12. Chương trình nằm trong dự án truyền thông công cộng của Kế hoạch khẩn cấp cho phòng chống AIDS của tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), do tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức.

PEPFAR cũng vừa công diễn vở kịch “Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Tím” vào tối 23-12, nói về cuộc sống và những thách thức mà người đồng tính ở Việt Nam đang phải đối mặt. Tên vở kịch là 6 màu sắc của cầu vồng, biểu tượng của người đồng tính. Vở kịch nhận được sự tham gia, ủng hộ rất lớn của cộng đồng đồng tính nam tại TPHCM.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.