Chia tay bến phà Thủ Thiêm

Chia tay bến phà Thủ Thiêm
TP - Ngày 31- 12 là ngày làm việc cuối cùng của Bến phà Thủ Thiêm sau 100 năm hoạt động. Trong chiến tranh, phà chở hàng ngàn quân giải phóng vào nội đô.

Thủ Thiêm, số phận một bến phà

Thời hòa bình, phà vận chuyển người lao động từ ngoại thành vào nội thành làm việc. Hôm qua, hầu hết các chuyến phà đều chở đầy “phó nháy”, ai cũng muốn ghi lại chuyến phà cuối cùng qua lại đôi bờ.

Chị Vân Anh, cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văn phòng phía Nam) cho biết: “Tôi chưa bao giờ đi qua phà Thủ Thiêm. Tôi cố gắng đi một lần, kẻo chẳng bao giờ được ngồi trên chuyến phà này nữa”.

Cảm giác của chị là rất hồi hộp, và xúc động. Cán bộ nhân viên bến phà, từ khi thông hầm Thủ Thiêm, mỗi chuyến phà chỉ thu được vài chục nghìn đồng tiền vé, đủ mua được một lít dầu.

Lãnh đạo bến phà cho biết 13 công nhân sẽ tiếp tục ở lại để vận hành bến phà nội địa, bằng cách sửa sang tu bổ phà, tìm hợp đồng đưa đón khách du lịch, số còn lại, sẽ làm việc ở bến phà Cát Lái.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.