Hà Nội hỗ trợ gần 900.000 người đón Tết

Hà Nội hỗ trợ gần 900.000 người đón Tết
Gần 900.000 người thuộc đối tượng gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và hộ nghèo, người cao tuổi của thành phố Hà Nội đã được nhận quà và tiền hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

> Xe miễn phí đưa 1.000 sinh viên về Tết
> Tập trung lo cho người nghèo đón Tết

Theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố, Hà Nội đã chi gần 400 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng nói trên.

Thành phố dành 238,965 tỷ đồng tặng quà tới các đối tượng chính sách, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức và hỗ trợ gia đình thuộc diện nghèo… 40 tỷ đồng dành tặng quà người cao tuổi.

Hà Nội đã chi hơn 100 tỷ đồng để xây, sửa 3.780 ngôi nhà, giúp 3.600 hộ nghèo được đón Tết trong ngôi nhà mới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng cho biết, nhân dịp Tết Nhâm Thìn, Quỹ Vì người nghèo đã hỗ trợ cho Hội Người mù 50 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin 50 triệu, Hội Trẻ em tàn tật, mồ côi 30 triệu đồng...

Theo Chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.