Bãi bỏ lệnh quản thúc tại gia cựu Thủ tướng Pakistan

Bãi bỏ lệnh quản thúc tại gia cựu Thủ tướng Pakistan
TPO - Lãnh đạo phe đối lập Pakistan, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto đã được trả tự do, sau khi bị cảnh sát bắt giữ và quản thúc tại nhà riêng ở Thủ đô Islamabad ngày hôm qua.
Bãi bỏ lệnh quản thúc tại gia cựu Thủ tướng Pakistan ảnh 1

Ba Bhutto đã được tự do di chuyển khỏi nơi cư trú.

Sáng thứ sáu, chính quyền Pakistan đã áp đặt lệnh quản thúc tại gia đối với cựu Thủ tướng Bhutto, nhằm ngăn chặn việc bà dẫn đầu một cuộc biểu tình chống lại “luật khẩn cấp” của Tổng thống Musharraf.

Đảng Nhân dân Pakistan cho hay, lực lượng an ninh Pakistan cũng vây bắt 5000 người ủng hộ bà Bhutto.

Mỹ - nước ủng hộ tướng Musharraf trong cuộc chiến chống quân nổi dậy thân Taliban - lên tiếng chỉ trích hành động trên và cho rằng, chính quyền Pakistan phải “trả tự do cho tất cả người biểu tình và chấp thuận để bà Bhutto tiến hành phong trào tự do”.

Trước sức ép từ trong nước, từ Mỹ cùng các đồng minh phương Tây, chính quyền Pakistan đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh quản thúc bà Bhutto vào cuối ngày hôm qua.

Cựu Thủ tướng Bhutto - lãnh đạo phe đối lập Pakistan - cam kết sẽ theo đuổi chiến dịch buộc tướng Musharraf phải từ bỏ chức Tổng tư lệnh vào ngày 15/11, đồng thời kêu gọi bầu cử vào giữa tháng 1/2008.

Huy Linh
Theo BBC, Reuters

MỚI - NÓNG