Chính phủ nhận sai lầm trong chỉ đạo điều hành Đề án 112

Chính phủ nhận sai lầm trong chỉ đạo điều hành Đề án 112
TP - “Sai lầm trong công tác chỉ đạo của thường trực Chính phủ và của Chính phủ đối với dự án này thể hiện ở chỗ: trong quá trình quản lý dự án thì buông lỏng quản lý, thiếu cơ chế kiểm tra, thiếu cách giám sát thích hợp một cách có hiệu quả”.
Chính phủ nhận sai lầm trong chỉ đạo điều hành Đề án 112 ảnh 1
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng thừa nhận như vậy khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về  Đề án 112, chiều qua, 19/11.

Câu chất vấn “Chính phủ có trách nhiệm thế nào về Đề án 112 bị điều hành chệch hướng không đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật” của ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời khá thẳng thắn.

“Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã tiến hành thảo luận và kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện Đề án 112, thấy có một số vấn đề không ổn, có một số điểm sai lầm” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói.

Một số điểm chính, cũng là trách nhiệm của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành Đề án này: Thứ nhất, Đề án 112 là một đề án lớn, có lượng dự toán khoảng 3.800 tỷ đồng và lĩnh vực rất mới, Chính phủ chưa có kinh nghiệm, nhưng đã lựa chọn cơ quan là Văn phòng Chính phủ (VPCP) để giao nhiệm vụ thực hiện dự án, xây dựng dự án, cơ quan tiến hành dự án. Như vậy việc giao nhiệm vụ là không chính xác.

Thứ hai, cách chỉ đạo quản lý Đề án này. Ban điều hành dự án được lập và do một Phó Chủ nhiệm VPCP làm trưởng ban. Đi theo đó là Ban điều hành dự án hoạt động cơ chế kiêm nhiệm gồm một số đồng chí thứ trưởng của các bộ, ngành và  giao cho một Phó Giám đốc Trung tâm tin học của VPCP làm Tổng thư ký, điều phối.

Chính phủ nhận sai lầm trong chỉ đạo điều hành Đề án 112 ảnh 2 Chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp kinh tế để điều chỉnh giá cả thị trường, dùng biện pháp hành chính thì không đủ sức để có thể làm được. Cho nên, chúng ta cần phải chấp nhận mặt bằng giá mới Chính phủ nhận sai lầm trong chỉ đạo điều hành Đề án 112 ảnh 3

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Ban chỉ đạo, Ban điều hành này là kiêm nhiệm mà lại làm nhiệm vụ quản lý một dự án lớn, cả về trình độ, năng lực và cách làm việc đều không hợp lý. Ban Điều hành dự án này được giao nhiệm vụ quá sức (thẩm định dự án, ký hợp đồng để triển khai dự án này). Cho nên trong quá trình thực hiện thì xảy ra nhiều sai sót, công việc thực hiện không hoàn thành.

Thứ ba, sau khi Bộ Bưu chính - Viễn thông được thành lập năm 2002, chưa kịp thời chuyển giao nhiệm vụ này cho Bộ này tiếp tục thực hiện. Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP được Chính phủ giao chủ trì đề án đã không thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát mà gần như phó thác toàn bộ cho Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban chỉ đạo điều hành dự án.

Sự sơ suất và buông lỏng quản lý trên tạo kẽ hở cho Trưởng ban điều hành dự án và Ủy viên thư ký lộng quyền, tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí và đã có thất thoát. Đó là những nguyên nhân không thành công và cũng là những sơ hở trong việc thực hiện Đề án đã được Chính phủ kiểm điểm.

“Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ nhận trách nhiệm và đã kiểm điểm nghiêm túc những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình như tôi vừa trình bày với Quốc hội” - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Trả lời câu hỏi của ĐB Vũ Hoàng Hà (Bình Định) rằng, đến cuối năm 2007 có thể đạt được tốc độ tăng GDP 8,5% không? và có thể kiềm chế được chỉ số CPI dưới mức tăng GDP hay không? Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng tốc độ tăng GDP thì có khả năng đạt, nhưng chỉ số CPI thì khó. 

Chiều qua (19/11), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp trả lời đại biểu Quốc hội trên Hội trường trong gần 90 phút. Phần trả lời của Phó Thủ tướng đã khép lại phiên chất vấn kéo dài hai ngày rưỡi của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII.

Như vậy, các ĐBQH đã chất vấn Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và 7 vị bộ trưởng (trong đó 3 vị lần đầu tiên tham gia hoạt động chất vấn tại nghị trường Quốc hội).

MỚI - NÓNG