Giá xăng tăng 1.700 đồng/lít

Giá xăng tăng 1.700 đồng/lít
TPO - Sáng nay, 22/11, Liên bộ Tài chính - Công thương tổ chức họp báo về việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng chính thức tăng 1.700 đồng/lít. Các loại dầu diezel, dầu hỏa cũng tăng từ 1.500 đồng - 1.600 đồng/lít từ 11 giờ trưa nay.

>> Nguyên nhân nào đẩy giá dầu phi mã ?

Giá xăng tăng 1.700 đồng/lít ảnh 1
Giá xăng tăng thêm 1.700 đồng/lít.
Ảnh:Hồng Vĩnh

Cụ thể, giá dầu hỏa từ 8.600 đồng/lít (sẽ tăng 1.600 đồng/lít) và và diezel 8.700 đồng/lít (sẽ tăng 1.500 đồng/lít) lên 10.200 đồng/lít.

Dầu mazut cũng được điều chỉnh từ 6.000 đồng/kg lên 8.500 đồng/kg (tăng thêm 2.500 đồng/kg).

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Trần Văn Tá việc điều chỉnh tăng giá này là do hiện giá dầu trên thế giới đã lên đến mức kỉ lục, xấp xỉ gần 100 USD/thùng. Bên cạnh đó, trong điều kiện hội nhập với kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam phải chấp nhận và thích ứng với mặt bằng giá thế giới tăng cao, không thể và cũng không có khả năng giữ hệ thống giá trong nước biệt lập với thị trường thế giới.

“Nếu cứ giữ mãi cách điều hành giá theo hướng “mua cao, bán thấp”, thực hiện hỗ trợ tài chính thông qua việc bù giá các loại dầu thì nền kinh tế tiếp tục phải gánh chịu những bất cập”- Thứ trưởng Trần Văn Tá cho biết.

Cũng theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, nếu giá dầu mỏ thế giới tiếp tục ở mức cao như hiện nay, để đảm bảo kinh doanh, giá bán dầu hỏa và diezel phải nâng lên so với giá hiện tại từ 4.500 đồng/lít đến 4.600 đồng/lít. Giá bán dầu mazut cũng phải nâng thêm 3.700 đồng/kg.

Đây là mức điều chỉnh tăng giá xăng dầu khá cao nhưng trước mắt Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong năm 2007 chưa thực hiện ngay giá đảm bảo kinh doanh đối với các loại dầu mà chỉ điều chỉnh một bước giá xăng dầu theo mức tăng nêu trên.

Ông Tá cũng cho biết, do giá xăng dầu thị trường thế giới từ tháng 10/2007 trở lại đây ngày càng tăng mạnh nên dự kiến số lỗ kinh doanh dầu trong 2 tháng cuối năm 2007 nếu không được điều chỉnh giá bán vào khoảng 6.000 tỷ đồng. Số tiền Nhà nước sẽ phải bù lỗ giá dầu cho cả năm 2007 khoảng 12.300 tỷ đồng).

Với giá xăng tăng cao và không được điều chỉnh thì các doanh nghiệp sẽ phải chịu khoản lỗ kinh doanh xăng trong năm 2007 lên tới gần 1.100 tỷ đồng .

Đại diện Liên bộ Tài chính - Công thương cũng cho biết đây là mức giá bán các chủng loại dầu trên áp dụng cho các hộ sử dụng trực tiếp. Đối với giá dầu diezel, dầu hỏa, mazut, giao cho các đại lý, tổng đại lý bằng giá bán dầu cho các hộ tiêu dùng trực tiếp, trừ mức thù lao đại lý đã được Bộ Công thương quy định.

Như vậy, đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm, giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng được điều chỉnh, trong đó ba lần tăng giá và  hai lần giảm giá. Tính cả lần điều chỉnh này, giá mỗi lít xăng tăng thêm 2.500 đồng so với đầu năm.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.