Spice Girls và Backstreet Boys: Tìm lại hào quang

Spice Girls và Backstreet Boys: Tìm lại hào quang
TP - Hơn 10 năm trước, sự xuất hiện của Backstreet Boys ở Mỹ và Spice Girls ở Anh làm nên cuộc cách mạng về phong cách và xu hướng âm nhạc. Sự tái hợp của họ năm 2007 liệu có gì mới hay chỉ là một cuộc chơi ngắn để nhấm nháp nốt chút vinh quang cũ?

Hơn 10 năm trước, họ chỉ là những cô gái vô danh coi sự nghiệp âm nhạc là cứu cánh. Tất cả đều trẻ trung, vô tư và tràn ngập nhiệt huyết. Bây giờ Victoria giàu có, đình đám với ông chồng nổi tiếng và cả sự nghiệp kinh doanh riêng của bản thân.

Geri sau khi rời Spice đã tự tin hơn sau album Look at me khá đáng kể với một vài đĩa đơn thành công và còn được mời làm đại sứ thiện chí LHQ. Emma ngọt ngào và Mel C với chất giọng khỏe khoắn cũng trụ được sau khi Spice tan rã. Mel B thì vừa giành ngôi Á quân Dancing with the Stars.

Thế là ai cũng nghĩ mình phải được chiều chuộng. Trong buổi ghi hình quảng cáo đĩa đơn Headlines cách đây nửa tháng, cả 5 hết than thở cái này lại đòi hỏi cái kia và kết cục là cãi vã.

Sự trở lại của Spice- đầu tư mạnh tay cho quảng cáo, trang phục, bước đầu có thể xem là thành công với buổi trình diễn đẹp mắt ở Victoria’s Secret Fashion show- 750.000 vé cho tour diễn tái hợp vòng quanh thế giới bán hết veo và làm phép tính nhanh thì mỗi thành viên trong nhóm cũng bỏ túi hơn 10 triệu bảng Anh.

Nhưng liệu thành công ấy có bền hay chỉ là hiệu ứng của những fan cũ muốn đi xem 5 cô gái để thấy lại chính mình ngày niên thiếu, với Wanna be, 2 become 1, váy in hình cờ Anh và những đôi dép cao lộc ngộc?

Tour diễn của Spice Girls thành công bước đầu về doanh số nhưng ca khúc mới Headlines –friendship never ends thì rất lẹt đẹt với vài ngàn bản bán ra trong tuần đầu, video clip thì bị chê là quá lố. Phong cách âm nhạc không có gì đột phá.

Vậy nên có lẽ sự trở lại của Spice Girls sẽ chỉ gói gọn trong tour diễn tái hợp là vừa đủ với fan và cũng vừa đẹp với 5 cô gái.

Backstreet Boys - những ngôi sao già

Spice Girls và Backstreet Boys: Tìm lại hào quang ảnh 1
5 chàng trai Backstreet Boys

Hơi tệ khi nói tuổi 30 đã là già. George Clooney gần 50 vẫn trong top những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới, giọng ca của George Michael bất chấp tuổi 40. Thế sao lại gọi Backstreet Boys là già?

Backstreet Boys trở lại không giống như vị thế của Spice Girls. Kể từ khi ngừng ca hát, A.J ra vào trại cai nghiện, Nick vớt vát single Help me (Cứu tôi) rất thảm thiết nhưng không thành công, đành đứng nhìn đối thủ Justin Timberlake lên như diều gặp gió và hút sạch fan. Từ vị trí người tình trong mơ của các cô gái, Nick trở nên béo ú, nghiện ngập và bị Paris Hilton đá. Howie D, Kevin, Brian thì im ắng.

Sự tái hợp của nhóm lần này mang tính đánh cược và vớt vát nhiều hơn là hội ngộ ăn mừng. Backstreet Boys không còn ở tuổi thu hút những cô bé tuổi 15, 16, phong cách âm nhạc lại chưa đủ để hấp dẫn lứa tuổi kén chọn hơn. Những giai điệu teen pop nhàn nhạt giờ đây không đấu lại được Timbaland, Shayne Ward, Maroon 5, Kanye West….

Khác với Spice Girls trang bị kỹ lưỡng và ầm ĩ, Backstreet Boys trở lại dựa trên thực lực và từ tốn trong phát biểu: “Sắp 30 tuổi rồi nhưng trông tôi vẫn còn trẻ đấy chứ. Tôi đã trưởng thành, giọng hát cũng không chíp hôi như ngày xưa.” (Nick). Mặc dù cả 4 thành viên còn lại của nhóm đều thể hiện tin tưởng vào album sắp ra lò, nhưng trong giọng nói của họ, vẫn có thể nhận ra chút run run. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).