Kaka giành Quả bóng vàng châu Âu

Kaka giành Quả bóng vàng châu Âu
TPO - Tiền vệ tấn công của AC Milan Kaka đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2007, kèm theo là danh hiệu Ballon d'Or (Quả bóng Vàng) do tạp chí France Football của Pháp trao tặng.
Kaka giành Quả bóng vàng châu Âu ảnh 1

Kaka chụp ảnh lưu niệm cùng Ballon d'Or. Ảnh: Getty Images.

Sau khi nhận danh hiệu cao quý này, tiền vệ người Brazil đang thi đấu cho AC Milan này đã có bài phát biểu trên kênh truyền hình TF1: "Danh hiệu cao quý này đã chứng tỏ một năm thăng hoa đối với tôi”.

"Tôi muốn cảm ơn Chúa về giải thưởng này, danh hiệu cá nhân lớn nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng muốn có trong sự nghiệp. Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn vợ, gia đình và những đồng đội bên cạnh tôi tại Milan và cả đội tuyển Brazil".

Kaka năm nay 25 tuổi. Trong năm 2007, anh giúp AC Milan vô địch Champions League mùa trước và giành luôn danh hiệu Vua phá lưới với 10 bàn thắng.

"Anh ta hoàn toàn xứng đáng" - ông Carlo Ancelotti - HLV của AC Milan - phát biểu trong buổi lễ. "Đó không chỉ vì những trận đấu thành công của Kaka, mà anh còn là hình ảnh khuôn mẫu của một cầu thủ lớn".

Sau khi giúp Milan đánh bại Liverpool trong trận chung kết tại Athens (Hy Lạp) hồi tháng 5, Kaka còn ghi một bàn trong chiến thắng 3 - 1 của Milan trước Sevilla trong trận Siêu Cúp châu Âu hồi tháng 8. 

Kết quả kiểm tra 97 phiếu bầu của các nhà báo thể thao trên toàn châu Âu cho thấy, Kaka đã thống trị cuộc đua năm nay với 444 điểm. Tiếp đó là Cristiano Ronaldo, chỉ có 277 điểm, Lionel Messi: 255 điểm.

Năm 2006, danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) thuộc về đội trưởng Ý trung vệ Fabio Cannavaro.

TT
Theo UEFA

MỚI - NÓNG