Công an đánh người vi phạm giao thông?

Công an đánh người vi phạm giao thông?
TP - Theo một số nhân chứng khẳng định, tại một ngã tư ở thị xã Hưng Yên, hai chiến sỹ CSGT khi chặn xe của hai thanh niên vượt đèn đỏ đã dùng dùi cui đánh hai thanh niên trên.
Công an đánh người vi phạm giao thông? ảnh 1
Chiếc xe mà CSGT dùng để rượt đuổi hai thanh niên

Khoảng 15 giờ 15 ngày 23/12, tại một ngã tư ở thị xã Hưng Yên, tổ công tác đang làm nhiệm vụ của Đội CSGT Công an Thị xã phát hiện hai thanh niên đèo nhau trên xe máy BKS 29N3-2460 cố tình vượt đen đỏ, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Lập tức tổ công tác đã dùng xe mô tô đặc chủng dành cho CSGT rượt đuổi theo, yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Hai thanh niên tăng ga bỏ chạy. Đến đoạn giữa đường Điện Biên (TX Hưng Yên), xe Cảnh sát đã đuổi kịp và vượt lên, yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Theo CA thị xã Hưng Yên, trong tình huống rượt đuổi, xe của hai thanh niên đã lao mạnh vào hông phải của xe Cảnh sát, khiến cả hai xe bị đổ.

Người cầm lái là Nguyễn Văn Minh (sinh 1987, Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên) bị chảy máu mặt.  

Tại hiện trường, biên bản có chữ ký của của hai thanh niên: anh Minh không có giấy phép lái xe, xe không có giấy tờ đăng ký, không gương chiếu hậu trái, còn anh Nguyễn Mạnh Linh (sinh 1988, cùng quê với Minh là người ngồi sau xe, đang công tác tại Đại đội 3, Lữ đoàn 26, Quân chủng PK-KQ) không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, một số nhân chứng khẳng định hai chiến sỹ CSGT khi chặn xe của hai thanh niên đã dùng dùi cui đánh hai thanh niên trên. Chị Bùi Thị Oanh ở số nhà 55B Điện Biên 1, TX Hưng Yên, nơi sự việc xảy ra cho biết chị đã chứng kiến ngay từ đầu vụ việc, thấy hai CSGT ép đổ xe của hai thanh niên.

Một chiến sỹ dùng gậy đánh thẳng vào mặt, đầu anh Minh, chiến sỹ còn lại còn lao đấm đá túi bụi khiến anh Minh gục ngã xuống đường, chảy máu mũi, sưng mặt…

Ông Quách Thái Long, ở số nhà 70 cùng trên phố này cũng khẳng định những tình tiết này, và ông đã cùng nhiều người dân lao vào can thiệp, yêu cầu công an phải lập biên bản tại chỗ. Sự việc kéo dài hàng chục phút trong vòng vây đông kín của hàng chục người dân.

Báo Tin tức (TTXVN) số ra chiều qua dẫn lời anh Nguyễn Mạnh Linh kể: Hai cảnh sát nhảy xuống đánh anh Minh bằng dùi cui. Đến khi dùi cui bị gẫy, họ chuyển sang đấm đá bằng tay chân khiến anh Minh bị chảy nhiều máu.

Trao đổi với Tiền phong, Trưởng Công an Thị xã Hưng Yên Vũ Duy Hiển cho biết, đã yêu cầu tổ công tác kiểm điểm, rút kinh nhiệm xử lý và sẽ làm rõ có hay không việc CSGT đã dùng công cụ (gậy chỉ huy giao thông) đánh vào đầu, mặt anh Minh để xử lý.

Chiều qua, 24/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng ý với đề nghị của Công an Thị xã, quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với hai chiến sỹ Đào Văn Thắng và Bùi Đức Hoan – hai người có liên quan vụ việc, để xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG