Nga - Ucraina chấm dứt căng thẳng về cung cấp khí gas

Nga - Ucraina chấm dứt căng thẳng về cung cấp khí gas
TPO - Sau cuộc hội đàm với người đồng nhiệm Ucraina Viktor Yushchenko tại Moscow chiều qua 12/2, Tổng thống Nga V. Putin cho biết hai nước đã đạt được thoả thuận về cung cấp khí gas cho Ucraina.
Nga - Ucraina chấm dứt căng thẳng về cung cấp khí gas ảnh 1

Một trạm cung cấp khi đốt sang Ucraina của tập đoàn Gazprom. Ảnh: RIA

Trước đó, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã gia hạn cho các đối tác Ucraina đến tối qua để thanh toán khoản nợ mua khí gas lên tới 1,5 tỷ USD.

Tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga đe doạ sẽ ngưng việc cung cấp khí gas cho nước láng giềng nếu khoản nợ không được giải quyết.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp với người đồng nhiệm Ucraina, Tổng thống Putin nói: “Chúng tôi đã vạch ra một lộ trình ngắn hạn. Các đối tác của chúng tôi (phía Ucraina) sẽ sớm thanh toán khoản nợ. Chúng tôi cũng đã đồng ý trên nguyên tắc về sự hợp tác trong năm 2008 và các năm tiếp theo”.

Còn Tổng thống Ucraina Yushchenko nói phía Ucraina muốn khoản nợ sẽ được tính theo giá năm 2007, tức 179 USD/1000 m3 gas.

Ông Yushchenko cũng cho biết Cty dầu mỏ, khí gas quốc gia Ucraina Naftogaz và tập đoàn Gazprom sẽ thành lập một nhóm làm việc nhằm làm rõ quan hệ của hai nước trong lĩnh vực khí gas tự nhiên.

Nguyên nhân căng thẳng

Trong thời gian gần đây, giữa Moscow và Kiev luôn có nhiều bất đồng về việc cung cấp cũng như vận chuyển khí gas tới Ucraina.

Tháng 1/2006, việc vận chuyển khí đốt từ Nga tới châu Âu qua đường ống chạy trên lãnh thổ Ukraina đã bị gián đoạn trong nhiều ngày liền. Nguyên nhân chính là tranh cãi gay gắt xung quanh việc giá nhiên liệu Nga bán cho Ucraina đã được điều chỉnh tăng lên.

Khi đó, nhiều nhà phân tích phương Tây lo ngại Moscow có thể sử dụng việc cung cấp năng lượng của mình để áp đặt sức ép chính trị lên các quốc gia láng giềng.

Tuy nhiên, lần này có vẻ căng thẳng chỉ xoay quanh hoá đơn thanh toán khí đốt trị giá 1,5 tỷ USD mà phía Ucraina còn chậm chưa trả.

Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko muốn khoản tiền được thanh toán trực tiếp cho Gazprom hơn là đi lòng vòng qua một Cty trung gian có tên gọi RosUkrEnergo mà bà coi là mờ ám

Tiếp đó, tập đoàn Gazprom và các đối tác Ukraina đã thất bại trong việc giải quyết bất đồng về khoản nợ khí đốt sau nhiều giờ đàm phán.

Gazprom đe doạ sẽ cắt ¼ lượng khí đốt cung cấp cho Ucraina nếu món nợ không được thanh toán kịp thời. Tuy nhiên thời hạn cuối cùng đã được kéo dài  từ 10 giờ sáng sang 6 giờ tối ngày 12/2 (theo giờ Moscow).

Thủ tướng Ukraina cho rằng những lời đe doạ của Gazprom là trống rỗng. Bà nói, ông Sergei Ivanov - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga - đã thông báo cho bà biết là các nguồn cung cấp sẽ không bị cắt.

Tuy nhiên, cuối cùng Tổng thống Ucraina Viktor Yushchenko đã phải có cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu điện Krremlin để tháo gỡ căng thẳng giữa hai bên.

Linh Huy
Tổng hợp

MỚI - NÓNG