Bầu Đức muốn mua 20% CLB Arsenal

Bầu Đức muốn mua 20% CLB Arsenal
Tờ Times ngày 17/2 đã loan tin, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tuyên bố muốn mua 20% cổ phần CLB danh tiếng thành London Arsenal.

"Tôi đang dự kiến Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sẽ mua 20% cổ phần của CLB Arsenal trong vài năm tới.

Chúng tôi biết rằng cần thời gian để đạt được mục tiêu này, tuy nhiên chúng tôi có quyết tâm, và dự án này có thể thực hiện xong trong 2-3 năm tới", bầu Đức nói với báo chí Anh.

Bầu Đức cũng nói thêm với báo chí Anh, rằng HAGL có dư vốn để mua thực hiện vụ mua bán này tuy nhiên ông từ chối nói chi tiết đến số tiền sẽ đầu tư vào Arsenal.

Bầu Đức hiện giữ 55% cổ phần của HAGL, một CLB có thành tích cao tại V-League.

CLB HAGL, tháng 3.2007, đã ký một thỏa thuận kỹ thuật và tiếp thị với CLB Arsenal trong việc xây dựng một Học viện bóng đá cho thanh niên và phát triển hình ảnh CLB của Anh này tại Châu Á.

Vào tháng 11.2007, bầu Đức đã có cuộc gặp với HLV Wenger tại London và xác nhận thông tin về việc CLB Arsenal có thể chơi hai trận giao hữu với CLB HAGL vào tháng 12.

Thông tin về việc bầu Đức muốn mua 20% cổ phần của Arsenal được loan báo hai ngày sau khi tỉ phú người Nga Alisher Usmanov tăng số cổ phần của mình tại Arsenal lên 24%.

Cách đây một năm, mỗi cổ phiếu của Arsenal có giá trị khoảng 4,5 bảng Anh và hiện đã tăng lên thành 8,7 bảng. Như vậy giá trị CLB Arsenal khoảng 538 triệu bảng Anh.

Và để mua được 20% cổ phần của Arsenal, bầu Đức sẽ phải chi khoảng 107 triệu bảng (hơn 3 nghìn hai trăm tỉ đồng Việt Nam).

Hương Nhi
Theo Times

MỚI - NÓNG